Nâng cao hiệu quả hoạt động khởi nghiệp

.

Chiều 27-3, phát biểu kết luận cuộc họp với Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố (gọi tắt là Hội đồng) về định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh giao Hội đồng tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, kiện toàn thành viên Hội đồng theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế, theo hướng đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan thường trực Hội đồng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng, góp phần đẩy mạnh phát triển khởi nghiệp trong năm 2019; đồng thời xây dựng quy chế hoạt động và chương trình phát triển khởi nghiệp năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ đã được điều chỉnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Hội đồng, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp quốc tế thành phố Đà Nẵng - SURF 2019 và đề xuất hướng xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng.

Được biết, trong năm 2018, Hội đồng tập trung xây dựng văn hóa khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên. Hai sự kiện khởi nghiệp tầm cỡ quốc gia và quốc tế, gồm Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp quốc tế thành phố Đà Nẵng - SURF 2018 và Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest 2018 được tổ chức thành công tại Đà Nẵng đã góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh “Thành phố Đà Nẵng-điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo”. Nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp được xây dựng và ban hành với mục tiêu hướng đến phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo...

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố

 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.