PCI 2018: Đà Nẵng đứng thứ 5

.

ĐNO - Sáng 28-3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Viện trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Theo đó, Đà Nẵng đứng vị trí thứ 5 với 67,65/100 điểm, thuộc nhóm “Tốt”.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2018
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2018

Đứng đầu trong bảng xếp hạng năm nay là Quảng Ninh với 70,36 điểm, kế đến là Đồng Tháp (70,19 điểm), Long An (68,09 điểm) và Bến Tre (67,67 điểm). Đà Nẵng, Bình Dương, Quảng Nam, Vĩnh Long, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng nằm trong “top 10”.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 Đà Nẵng trượt khỏi “top 3”.

Trong số 10 chỉ số thành phần của PCI 2018, Đà Nẵng chỉ tăng điểm so với năm 2017 ở 2 chỉ số là “tiếp cận đất đai” (từ 7,11 lên 7,23) và “chi phí không chính thức” (6,29 lên 6,54). Đáng ghi nhận, đây là 2 chỉ số mà Đà Nẵng đạt điểm cao nhất trong suốt 5 năm qua.

Ở chỉ số “gia nhập thị trường”, Đà Nẵng chỉ đạt 7,94 điểm, giảm 0,61 điểm so với năm ngoái. Đây là mức điểm thấp nhất của Đà Nẵng kể từ năm 2011. Đây là tình trạng chung của nhiều địa phương trên cả nước.

Điểm trung bình “gia nhập thị trường” của 63 tỉnh, thành trong năm qua giảm 0,41 điểm so với năm trước. Chỉ số “tính minh bạch” của Đà Nẵng năm nay giảm nhẹ (0,14) điểm so với năm ngoái, song đây là năm thứ 4 liên tiếp Đà Nẵng tụt điểm ở chỉ số này.

Tương tự, chỉ số “chi phí thời gian” giảm 0,47 điểm. Các chỉ số về “cạnh tranh bình đẳng”, “đào tạo lao động”, “thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” đều giảm nhẹ so với năm ngoái. Song chỉ số “đào tạo lao động” của Đà Nẵng vẫn đứng đầu cả nước.

Đáng lưu ý, điểm số ở chỉ số “tính năng động của chính quyền tỉnh” của Đà Nẵng năm nay chỉ đạt 5,96 điểm, thấp nhất kể từ năm 2015, giảm 0,69 điểm so với năm 2017.

Theo báo cáo PCI 2018, trong năm vừa qua, Đà Nẵng được các doanh nghiệp đánh giá có cải thiện trong việc giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố sụt giảm rõ rệt.

Các doanh nghiệp cũng phản ánh về khoảng cách giữa chỉ đạo điều hành của chính quyền thành phố với các sở ngành, quận, huyện có sự gia tăng. Ngoài ra, điểm số “dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” của Đà Nẵng cũng giảm 0,63 điểm so với năm ngoái.

Điều tra PCI năm 2018 cho thấy mức độ lạc quan của các doanh nghiệp về triển vọng kinh doanh thời gian tới tiếp tục ở mức tương đối cao, 49% doanh nghiệp dân doanh và 56% doanh nghiệp FDI cho biết sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong 2 năm tới. Tuy nhiên, cũng cho thấy dấu hiệu gia tăng của tỷ lệ doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong hoạt động, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ.

PHONG LAN

 

;
;
.
.
.
.
.