Tập trung đầu tư và nâng cấp chợ đêm Sơn Trà

.

Chiều 7-5, phát biểu tại cuộc họp nghe Sở Du lịch báo cáo về Phương án tổng thể hình thành tuyến phố đi bộ kết hợp dịch vụ giải trí và chợ đêm tại tuyến đường Trần Hưng Đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng, xét trong bối cảnh hiện nay, tạm thời chưa triển khai đầy đủ phương án này và tiếp tục nghiên cứu cho phương án hiệu quả hơn.

Theo đó, tập trung đầu tư và nâng cấp chợ đêm của Sơn Trà, giao cho UBND quận Sơn Trà, Sở Du lịch, Sở Công thương phối hợp phát triển thêm một số ki-ốt nếu thấy thuận lợi; đồng thời mở thêm một số gian hàng lưu niệm để khu vực này phát triển, sau đó có đánh giá cụ thể. Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia đánh giá về vấn đề môi trường vệ sinh ở khu vực này; giao cho UBND quận Sơn Trà lập lại trật tự vỉa hè của cả tuyến đường Trần Hưng Đạo, tránh làm ảnh hưởng đến vỉa hè của người đi bộ; giao Sở Xây dựng làm việc với một số dự án, các chủ đầu tư, kêu gọi xã hội hóa, trước mắt chỉnh trang lại đô thị. Sở Giao thông vận tải nghiên cứu về lan can sát bờ sông và có phương án đề xuất để bảo đảm an toàn cho du khách.

UBND quận Sơn Trà kêu gọi một số nhà dân mở một số ki-ốt mang tính chất hỗ trợ, điểm thêm sản phẩm của tuyến đường. Sở Văn hóa và Thể thao phát triển thêm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dựa trên hạ tầng có sẵn… Riêng Sở Du lịch nhanh chóng triển khai phố đi bộ An Thượng và phố đi bộ 24/7, từ đó sẽ có những đánh giá về tính hiệu quả của các tuyến phố này.

Theo Sở Du lịch, phương án tổng thể hình thành tuyến phố đi bộ kết hợp dịch vụ giải trí và chợ đêm tại tuyến đường Trần Hưng Đạo đưa ra kéo dài từ khu vực cầu Sông Hàn đến cầu Rồng dài khoảng 1,8km, định hướng phân khu gồm 4 khu vực: khu vực 1 từ cầu Sông Hàn đến ngã ba đường Nguyễn Công Trứ sẽ là khu trò chơi dân gian, đường sách, khu lưu niệm; khu vực 2 từ ngã ba Nguyễn Công Trứ đến Triệu Việt Vương gồm có khu ẩm thực, khu nghệ thuật đường phố; khu vực 3 từ công viên phía đông cầu Rồng, công viên dưới chân cầu Rồng phía bờ sông là khu âm nhạc hiện đại, âm nhạc truyền thống, quảng trường tổ chức các sự kiện; khu vực 4 là chợ đêm Sơn Trà đoạn đường từ Mai Hắc đế đến Lý Nam Đế…

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.