Sông Cầu Đỏ nhiễm mặn trở lại, vẫn chưa thi công tuyến ống nước thô

.

Lúc 10 giờ ngày 11-6, độ mặn sông Cầu Đỏ ở mức cao nhất là 999mg/l - cao hơn mức cho phép 4 lần. Trong khi đó, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng vẫn chưa thể triển khai thi công tuyến ống chuyển tải nước thô thứ 2 qua sông Cầu Đỏ, vì vướng giải phóng mặt bằng.

Đây là lần đầu tiên sông Cầu Đỏ nhiễm mặn nặng trở lại sau 2 tuần thực hiện kế hoạch vận hành điều tiết nước của các hồ chứa thủy điện theo Công văn số 2411/BTNMT-TNN ngày 27-5- 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, trong thời gian còn lại của mùa cạn năm 2019.

Đáng nói, theo kế hoạch này, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện liên tục, kể cả 2 ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật). Tuy nhiên, do các nhà máy thủy điện đã không thực hiện đúng theo kế hoạch vận hành nói trên làm cho mực nước sông Vu Gia hạ thấp, đặc biệt, mực nước đo được tại trạm thủy văn Ái Nghĩa lúc 7 giờ sáng ngày 10-6 chỉ còn 2,01m, thấp hơn mực nước tối thiểu (2,67m) là 0,66m và thấp hơn mực nước vào sáng 9-6 đến 0,72m. Từ đó, nguồn nước từ thượng nguồn về sông Vu Gia và sông Yên suy giảm làm sông Cầu Đỏ nhiễm mặn trở lại.

Ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cho hay, việc sông Cầu Đỏ mới nhiễm mặn nặng trở lại 1 ngày và vẫn duy trì dưới mức 1.000mg/l nên trước mắt vẫn chưa ảnh hưởng lớn, hiện công ty vẫn cấp nước sinh hoạt bình thường cho thành phố. Công ty đang triển khai bơm nước từ đập dâng An Trạch về cung cấp cho Nhà máy nước Cầu Đỏ và Sân Bay hoạt động.

Còn đối với việc thi công tuyến ống nước thô thứ 2 qua sông Cầu Đỏ (chuyển tải thêm nước thô từ đập dâng An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ), dù thời hạn hoàn thành công trình đã cam kết với UBND thành phố trôi qua hơn 10 ngày, nhưng đến nay mới chỉ triển khai hàn nối các ống ở trên bờ, chưa thể triển khai thi công thực tế vì đang vướng mắc về giải phóng mặt bằng. “Tiến độ thi công tuyến ống nước thô qua sông Cầu Đỏ tùy thuộc vào việc giải phóng mặt bằng. Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ ưu tiên đền bù, giải tỏa ở khu vực thi công”, ông Hồ Hương cho biết.

HOÀNG HIỆP 

;
;
.
.
.
.
.