Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng có 2 công trình trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2019

.

Ngày 23-8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019.

Trong số 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ  được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2019, Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng có 2 công trình là “Hệ thống quan trắc môi trường” và “Hệ thống tường lửa”. Trong đó, công trình “Hệ thống quan trắc môi trường” nhằm giám sát chất lượng nước và cảnh báo ô nhiễm ở sông, hồ tự nhiên. Sản phẩm này cung cấp giải pháp đánh giá chất lượng nước thải công nghiệp, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp, bảo vệ môi trường nước, phòng ngừa các sự cố ô nhiễm.

Hệ thống quan trắc hoạt động dự vào nguồn điện năng lượng mặt trời. Công trình “Hệ thống tường lửa” lần đầu tiên được Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng nghiên cứu sáng tạo nhằm mục đích chủ động bảo vệ an ninh hạ tầng thông tin quốc gia, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trên không gian mạng bằng nguồn lực và công nghệ trong nước.

Đây cũng là 2 công trình, sản phẩm của Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng nhận giải thưởng VIFOTEC 2018.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.