8 tháng, cả nước xuất siêu 3,4 tỷ USD

.

Bộ Công thương cho biết, trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 170 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong khi đó, xuất siêu của cả nước đạt 3,4 tỷ USD; trong đó có 26 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 89,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nhận định của các chuyên gia cũng cho thấy, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 38,6 tỷ USD, tăng trên 25% so với cùng kỳ năm trước. Kế đó là thị trường EU đạt gần 28 tỷ USD giảm 0,5%; Trung Quốc đạt gần 24 tỷ USD, giảm 2,5% và thị trường ASEAN đạt trên 17 tỷ USD, tăng 3,6%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 8 tháng đạt 166,58 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt hơn 70 tỷ USD, tăng gần 14%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 96 tỷ USD, tăng gần 5%.

Theo Vietnamplus.vn
 

;
;
.
.
.
.
.