Xúc tiến hợp tác du lịch giữa các địa phương của Việt Nam – Lào

.

ĐNO - Sở Du lịch Đà Nẵng vừa cho biết, ngày 27-9, đại diện Sở Du lịch thành phố đã tham dự Hội nghị  Xúc tiến hợp tác du lịch giữa các tỉnh thành Việt Nam và 4 tỉnh Nam Lào tại tỉnh Champsasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), với sự tham gia của đại diện 4 tỉnh Nam Lào, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Kon Tum, Bình Định, Thừa Thiên Huế. 

Các địa phương của hai quốc gia tìm kiếm các giải pháp, hợp tác phát triển du lịch của các địa phương. Ảnh: Thành Hưng.
Các địa phương của hai quốc gia tìm kiếm các giải pháp, hợp tác phát triển du lịch của các địa phương. 

Hội nghị là cơ hội tốt để ngành du lịch hai nước và các địa phương giới thiệu các danh nam thắng cảnh của Việt Nam – Lào, thông tin về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch cũng như khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để thu hút khách du lịch.

Các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến hợp tác, giải pháp nhằm tăng cường hoạt động du lịch giữa 4 tỉnh Nam Lào và các tỉnh, thành của Việt Nam xoay quanh các vấn đề đánh giá tiềm năng và những trở ngại của hoạt động du lịch; trao đổi kinh nghiệm tổ chức tour du lịch xuyên Việt sang Lào và ngược lại; đề xuất các sản phẩm du lịch, loại hình du lịch phù hợp cũng như các biện pháp về hợp tác, hỗ trợ đào tạo nhân lực trong lĩnh vực du lịch…

Tại hội nghị, đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng cũng chia sẻ về những lợi thế du lịch của địa phương, điểm đến, đặc biệt quan tâm đến việc xúc tiến mở lại đường bay Đà Nẵng –Champasak để tạo thuận lợi cho người dân địa phương và du khách hai nước đi lạị.

Tin và ảnh: THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.