NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM (13-10)

Cần thêm các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

.

Hàng chục ngàn doanh nhân trên địa bàn thành phố đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2019), phóng viên Báo Đà Nẵng ghi nhận một số chia sẻ của doanh nhân về trách nhiệm xây dựng đội ngũ lẫn sứ mệnh đối với sự phát triển kinh tế địa phương.

Những thành quả mà Đà Nẵng đã đạt được có phần đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Trong ảnh: Vệt đô thị phía đông thành phố với dự án phát triển mạnh mẽ hạ tầng du lịch được doanh nghiệp đầu tư. 		               Ảnh: TRIỆU TÙNG
Những thành quả mà Đà Nẵng đã đạt được có phần đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Trong ảnh: Vệt đô thị phía đông thành phố với dự án phát triển mạnh mẽ hạ tầng du lịch được doanh nghiệp đầu tư. Ảnh: TRIỆU TÙNG

* Ông Lê Minh Phúc, Tổng Giám đốc Công ty CP VinaCapital, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng: Cần cẩn trọng và kiên nhẫn

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố cũng như các sở, ngành đã có nhiều động thái tích cực, rốt ráo nhằm tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án, nhà đầu tư, xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư lành mạnh, an toàn. Đơn cử như việc thành phố công khai về quy hoạch, thực hiện rà soát và công khai về quỹ đất. Đặc biệt, thành phố tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định rõ định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo… phần nào tạo ra tín hiệu tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư. Kết quả thu hút đầu tư tăng mạnh với sự có mặt của nhiều DN, tập đoàn lớn cũng là chất xúc tác quan trọng góp phần phát triển kinh tế.

Cộng đồng DN, nhà đầu tư mong muốn thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tìm cách tháo gỡ vướng mắc, phân loại mức độ rủi ro của các dự án từ thấp đến cao nhằm tập trung tháo gỡ cho những dự án có độ rủi ro thấp, có nhiều khả năng đi vào triển khai thực hiện. Riêng trong lĩnh vực đầu tư bất động sản du lịch, hiện nay đang trong giai đoạn điều chỉnh lại những bất cập, vướng mắc về pháp lý nhằm luật hóa để tìm được hướng giải quyết, quản lý và điều chỉnh hợp lý.

Tôi cho rằng, trong thời điểm này cả thành phố và nhà đầu tư cần kiên nhẫn, cẩn trọng đối với mọi quyết định. Sự phát triển nóng của các địa phương, nhất là về phân khúc bất động sản, bất động sản nghỉ dưỡng thời gian qua là bài học để chúng ta rút ra nhiều kinh nghiệm cho việc quản lý đô thị, đưa ra mô hình phát triển hợp lý, hài hòa được yêu cầu phát triển của địa phương với quyền lợi chính đáng của người dân, DN và nhà đầu tư.

* Bà La Thị Mỹ Lệ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ Karivara: Kiểm soát sự chệch hướng nguồn vốn đầu tư

Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là gây được tiếng vang lớn trong khu vực qua các sự kiện lớn như SURF, Techfest… Một số dự án khởi nghiệp khởi nguồn từ Đà Nẵng đã bắt đầu tiến xa, gọi được vốn lớn. Song theo tôi, hiện mạng lưới các nhà đầu tư và các quỹ đầu tư ở Đà Nẵng vẫn còn yếu và thiếu.

Thực tế cho thấy, các nhà đầu tư tại Đà Nẵng có xu hướng “rót” tiền vào bất động sản hơn là các mảng đầu tư lâu dài khác. Là một startup trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điều tôi quan tâm nhất ở môi trường đầu tư Đà Nẵng năm nay là xu hướng đầu tư, cam kết đầu tư và khả năng chi tiền của các nhà đầu tư. Tôi đề xuất thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là các chính sách đầu tư để thu hút thêm đầu tư nước ngoài, đừng để họ e ngại vì các thủ tục giấy tờ, quy định rườm rà của Nhà nước. Bên cạnh đó, có thể tăng cường các chính sách hỗ trợ cho startup, đặc biệt là trong việc tiếp cận vốn.

* Ông Nguyễn Trung Quân, Giám đốc Công ty Tin học và Xuất nhập khẩu BAP: Mong có thêm nhiều buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và các sở, ngành

Thời gian qua, nhiều chính sách ưu đãi của thành phố đã tạo điều kiện cho các DN phát triển, đặc biệt là chủ trương tập trung vào du lịch, công nghệ thông tin. Hiện nay, dù các chính sách được công khai trên trang thông tin điện tử của sở, ngành nhưng vẫn có các vấn đề vướng mắc khác mà nhiều DN quan tâm như các thông tư về ưu đãi thuế cho DN thuộc khối ngành công nghệ thông tin hoặc các chính sách hỗ trợ về mặt bằng sản xuất và tiếp cận vốn với các tổ chức tín dụng…

Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi mong các buổi hội nghị, trao đổi giữa DN và các cơ quan liên quan được tổ chức nhiều hơn nữa.

KHANG NINH- KHÁNH HÒA-MAI QUẾ (ghi)

;
;
.
.
.
.
.