Hàng hóa dịp tết Dương lịch ổn định

.

ĐNO - Nghỉ tết Dương lịch 2020 chỉ có 1 ngày nên sức mua, bán tại các chợ trên địa bàn thành phố không có nhiều biến động so với ngày thường.

Hàng hóa tại các chợ trên địa bàn thành phố khá dồi dào và ổn định về giá.
Hàng hóa tại các chợ trên địa bàn thành phố khá dồi dào và ổn định về giá.

Sáng 31-12, khảo sát tại một số chợ cho thấy giá hàng hóa vẫn khá ổn định. Tại chợ đầu mối Hòa Cường, hành tím có giá 50.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng so với trước đó; tỏi lý sơn 150.000/kg; bí đỏ hồ lô 12.000-13.000 đồng/kg, cà chua, đậu que 15.000 đồng/kg…

Tại chợ Hàn giá các loại tôm sú giao động từ 270.000 - 320.000 đồng/kg, tôm lưới biển 320.000 đồng/kg, cá thu 220.000-350.000 đồng/kg; thịt bò loại 1 giá 260.000 đồng/kg, loại 2 giá 220.000/kg; chả bò 300.000 đồng/kg, chả heo 220.000 đồng/kg, nem chua 220.000 đồng/kg…

Theo bà Hồng, ki-ốt bán đồ khô tại chợ đầu mối Hòa Cường, tết Dương lịch thì hàng hóa không có nhiều biến động nhưng từ nay đến tết Nguyên đán, hàng hóa sẽ có sự tăng giá nhất định vì cước vận chuyển, đi lại và nhu cầu của người dân tăng cao…

Ông Diệp Hoàng Thông Anh, Trưởng Ban quản lý chợ Đầu mối Hòa Cường cho hay, nguồn hàng dự báo các tỉnh về thành phố Đà Nẵng từ nay đến tết âm lịch khá dồi dào. Với các loại rau thơm thì chủ yếu do Quảng Nam, Đà Nẵng cung cấp, còn các mặt hàng rau lagim, củ… được nhập từ các địa phương khác như Đà Lạt - Lâm Đồng, Hải Dương, Hà Nội, Gia Lai…

Hiện nay sức mua tại chợ không có nhiều đột biến, vì tết Dương dịch và âm lịch khá gần ngày nhau, bình quân từ 130-140 tấn/ngày với các loại rau lagim và từ 180-200 tấn/ngày đối với các loại trái cây.

Ông Thông Anh cho biết thêm, theo như các năm dự kiến khoảng 10 -15 ngày trước tết Nguyên đán, nhu cầu của người dân tăng cao, sức mua lớn hơn ước tính sẽ có khoảng 700-800 tấn rau củ quả các loại/ngày, đêm để phục vụ nhu cầu của người dân.

Thông tin từ Sở Công thương thành phố cho biết, dự kiến tổng giá trị nguồn hàng phục vụ dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn thành phố khoảng 1.749 tỷ đồng; thành phố cũng dự kiến sẽ có khoảng 15 điểm bán thịt lợn bình ổn giá với nguồn cung ứng khoảng 10-15% tổng sản lượng tiêu thụ thịt lợn mỗi ngày.

HÀ KHUÊ

;
;
.
.
.
.
.