Rộn ràng hoạt động đón chào năm mới

.

Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 1 ngày nên lượng khách đến với Đà Nẵng được dự báo không nhiều biến động. Tuy nhiên, đơn vị lữ hành, dịch vụ, lưu trú đều có các hoạt động để đón chào năm mới.

Nhiều hoạt động du lịch, vui chơi được tổ chức dịp Tết Dương lịch 2020. Trong ảnh: Một góc không gian “Tết xưa – chợ xưa” được tái hiện trong hoạt động của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.
Nhiều hoạt động du lịch, vui chơi được tổ chức dịp Tết Dương lịch 2020. Trong ảnh: Một góc không gian “Tết xưa – chợ xưa” được tái hiện trong hoạt động của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.

Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, dịp Tết Dương lịch là mùa khách quốc tế ở các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; khách đến từ các thị trường châu Âu, châu Mỹ… So với cùng kỳ năm 2019, dịp Tết Dương lịch năm nay, Đà Nẵng có thêm một số đường bay quốc tế trực tiếp mới đưa vào khai thác như: Busan (Hàn Quốc)  – Đà Nẵng (do hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác), Muan (Hàn Quốc) – Đà Nẵng (do các hãng Jeju Air, Vietnam Airlines khai thác), Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) – Đà Nẵng (do Jetstar khai thác), Bangkok (Thái Lan) – Đà Nẵng (do Vietnam Airlines khai thác), Chiang Mai (Thái Lan) – Đà Nẵng (do Thai AirAsia khai thác)… cũng góp phần tăng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng; đồng thời tạo điều kiện để người dân Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung đi du lịch các quốc gia trong khu vực.

Giám đốc Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh cho hay, khách đến Đà Nẵng dịp này vẫn chủ yếu từ các thị trường quen thuộc như Đông Bắc Á, khách từ các thị trường ASEAN…, xu hướng của khách là tự đăng ký dịch vụ vé máy bay, khách sạn và thông qua đơn vị lữ hành để đặt các dịch vụ như: xe, hướng dẫn viên…

So với dịp Tết Dương lịch năm 2019 (được nghỉ liên tục 4 ngày), năm 2020 chỉ nghỉ có 1 ngày nên lượng khách nội địa giảm. Hơn nữa vì năm nay Đà Nẵng đã trở thành điểm đến quen thuộc nên nhiều khách đang có xu hướng đi du lịch tự túc; mặt khác do có sự cạnh tranh giữa các đơn vị làm du lịch nên buộc phải chia sẻ khách với các điểm đến lân cận khác như Đà Lạt, miền Tây Nam Bộ, Phú Quốc…

Ông Đoàn Hải Đăng, Chủ tịch Hội Lữ hành Đà Nẵng cho hay kỳ nghỉ năm nay ngắn nên các đơn vị lữ hành không thể làm thành một tour nên vẫn chủ yếu đón khách như bình thường. Dịp này, hầu hết các khách sạn lớn đều có các chương trình, tiệc đếm ngược chào đón năm mới, gala dinner như: dạ tiệc đêm giao thừa cùng lễ hội đếm ngược tại Pullman Danang Beach Resort, tiệc mừng năm mới tại Grand Mercure Danang, tiệc đếm ngược tại khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng, khu nghỉ dưỡng Furama Đà Nẵng có dạ tiệc mừng năm mới 2020 với chủ đề đêm nhạc kịch Broadway vào đêm 31-12, tiệc tối và tiệc đếm ngược đón mừng năm mới tại Đà Nẵng GoldenBay, tại khu du lịch Bà Nà Hills từ ngày 20-11 đến ngày 31-12 có Lễ hội Mùa đông…

Du khách đến Đà Nẵng thường lựa chọn các City tour để tham quan các khu, điểm du lịch của thành phố. Trong ảnh: Du khách tham quan động Âm phủ thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Du khách đến Đà Nẵng thường lựa chọn các City tour để tham quan các khu, điểm du lịch của thành phố. Trong ảnh: Du khách tham quan động Âm phủ thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Ngoài ra, tại Đà Nẵng cũng có nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn dịp đầu năm mới như: sự kiện CountDown (đếm ngược chào năm mới) tại Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài (31-12-2019 - 1-1-2020); Sự kiện “Tết xưa – Chợ xưa” tại Cung hội nghị Ariyana ngày 28-12; Triển lãm “Mỹ thuật Đà Nẵng 2019” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (từ 10-12-2019 - 4-1-2020); chương trình “Tết yêu đời, săn tài lộc cùng Larue” tổ chức tại công viên bờ đông cầu Rồng (28 và 29-12-2019); chương trình “Heineken – Bữa tiệc mùa Xuân của chính bạn” tổ chức tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (1-1-2020)…

Ngoài đón khách đến Đà Nẵng, các đơn vị lữ hành còn đưa khách đi tham quan tại nước ngoài. Được biết, khách đi du lịch nước ngoài (outbound) trong dịp này tăng nhẹ so với năm ngoái. Ông Nguyễn Như Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Vietnam Travel Mart cho biết, lượng khách vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ. Du khách chủ yếu đi các nước gần trong khu vực như: Singapore, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản…

Đây là các nước có nhiều điểm vui chơi tham quan hấp dẫn, có các đợt khuyến mãi mua sắm cuối năm cũng như các lễ hội hoành tráng như New Year Countdown, Lễ hội Ánh sáng, Lễ hội Pháo hoa… Các công ty lữ hành cũng chủ động tổ chức các chuyến charter (thuê nguyên chuyến) để đáp ứng nhu cầu của khách…

Bài và ảnh: NHẬT HẠ

;
;
.
.
.
.
.