Du lịch Tết Nguyên đán Canh Tý có gì hấp dẫn?

.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 không quá dài nhưng nhiều người cũng vẫn tranh thủ tìm kiếm cho mình những chuyến đi ngắn ngày, phù hợp với thời gian, lịch trình sẵn có. Năm nay, nhiều khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch của Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động để người dân và du khách vui Xuân, đi chơi Tết.

Các khu, điểm du lịch đã trang trí cảnh quan, làm đẹp để thu hút khách. Trong ảnh: Du khách tham quan vườn hoa tại Khu du lịch Bà Nà Hills. Ảnh: THU HÀ
Các khu, điểm du lịch đã trang trí cảnh quan, làm đẹp để thu hút khách. Trong ảnh: Du khách tham quan vườn hoa tại Khu du lịch Bà Nà Hills. Ảnh: THU HÀ

Lượng khách tăng nhẹ dịp Tết Nguyên đán 2020

Đến thời điểm hiện tại, hầu như các đơn vị lữ hành đã đóng sổ nhận khách đi tour Tết. Theo đó, xu hướng đi du lịch Tết Nguyên đán của người dân hiện nay đã có khá nhiều thay đổi, tức là với khách đi du lịch nội địa, du lịch tại Đà Nẵng thường tự đặt các dịch vụ như: vé máy bay, khách sạn… chứ không mua tour trọn gói như trước đây. Khi tới địa điểm rồi mới tùy vào quỹ thời gian và lựa chọn mua các tour hằng ngày như: tour Đà Nẵng City tour (tham quan bán đảo Sơn Trà, Khu di tích thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, Khu du lịch Bà Nà Hills…).

Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Kết Nối Mới (Necotour) cho hay, những năm gần đây, đời sống của người dân ngày càng nâng cao nên nhu cầu đi lại, nghỉ ngơi, vui chơi tìm hiểu các nền văn hóa cũng đa dạng hơn. Bên cạnh các tour trong nước là các điểm đến như: Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Phú Quốc (Kiên Giang), Tràng An (Ninh Bình), Sapa (Lào Cai)… thì du khách còn lựa chọn các tour đi nước ngoài với những điểm rất thu hút khách đến từ các quốc gia Đông Nam Á (Thái Lan, Campuchia, Singapore…); Đông Bắc Á (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản).

Tuyến du lịch Âu - Úc - Mỹ, Dubai… tăng trưởng cao bởi dịch vụ tốt, cao cấp, điểm đến mới lạ và hấp dẫn… Để phục vụ Tết Nguyên đán 2020, ngay từ sớm nhiều đơn vị lữ hành tung ra các gói ưu đãi giảm giá dành cho du khách như: Công ty du lịch TransViet - chi nhánh Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist - Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty CP Du lịch Việt Nam Vitours, Công ty CP Du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel) - Chi nhánh Đà Nẵng… có hàng trăm tour trong và ngoài nước để khách dễ dàng lựa chọn phù hợp thời gian, lịch trình của khách.... Đại diện Vietravel Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, đa số du khách đều chọn các hành trình có thời gian từ 4 - 5 ngày phù hợp với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Riêng trong 3 ngày Tết (mồng 1 đến mồng 3), Vietravel - Chi nhánh Đà Nẵng có gần 30 đoàn khách du Xuân.

Theo Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Vietnam Travelmart Nguyễn Như Nam, ngay từ sớm, các đơn vị lữ hành đã chuẩn bị các sản phẩm tour phù hợp gồm cả điểm đến truyền thống và điểm đến mới nổi đang thu hút khách. Thị trường khách từ Đông Bắc Á đặt tour đến Đà Nẵng khá đông do có cùng thời gian nghỉ Tết như Việt Nam. Cũng như mọi năm, trong các chương trình tour dịp Tết, các sản phẩm liên quan đều được thiết kế, lồng ghép vào các hoạt động du xuân như: tặng bao lì xì, đưa khách đến các điểm vui chơi của thành phố; đặc biệt là để khách quốc tế có những trải nghiệm ngắn về Tết cổ truyền của Việt Nam. So với năm trước, lượng khách mà công ty phục vụ dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng khoảng 20%.

Chủ tịch Hội lữ hành Đà Nẵng Đoàn Hải Đăng đánh giá, Tết Nguyên đán năm nay được nghỉ 7 ngày, khá thuận lợi cho khách muốn đi du lịch các nơi hay khách từ các địa phương khác đến Đà Nẵng ăn Tết và chơi Tết. Các đường bay thuận lợi cũng tạo điều kiện cho người dân địa phương có cơ hội đi chơi Tết nhiều hơn… Theo đó, các tour du lịch trong dịp Tết Nguyên đán mang lại thu nhập tốt cho ngành du lịch ở cả chiều khách đến và khách đi.

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ du khách

Cùng với sự chuẩn bị tour cho khách hàng thì tại nhiều khu du lịch, điểm đến của Đà Nẵng cũng tổ chức các hoạt động cho du khách vui chơi, đón Tết. Năm nay là năm thứ 10 liên tiếp Furama Resort Đà Nẵng tái hiện khung cảnh và hương vị Tết xưa tại “Chợ quê Tết 2020” diễn ra trong 3 tối 17, 18 và 19-1 (tức ngày 23, 24 và 25 tháng Chạp âm lịch). Tại đây, du khách sẽ thấy được không gian của làng quê Việt Nam xưa với cây đa, giếng nước sân đình…; được trải nghiệm và tìm lại những ký ức ngày xưa với các món ăn truyền thống như: bánh chưng, bánh tét, bún bò Huế, mỳ Quảng…; góc tái hiện nấu bánh chưng hay thưởng thức nghệ thuật truyền thống như bài chòi, múa lân…

Theo đại diện của khu nghỉ dưỡng Furama Resort Đà Nẵng, “Chợ Tết quê 2020” được tái hiện không chỉ lưu giữ những nét đẹp văn hóa mà còn mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách giữa phố thị.

Tại khu Di tích thắng cảnh Ngũ Hành Sơn cũng đã được dọn dẹp, trang trí để đón tết.  Ảnh: THU HÀ
Tại khu Di tích thắng cảnh Ngũ Hành Sơn cũng đã được dọn dẹp, trang trí để đón tết. Ảnh: THU HÀ

Tại Khu tổ hợp Cocobay Đà Nẵng sẽ diễn ra “Tết miền Di sản” từ 15-1 đến 20-2. Ở đó, du khách sẽ được trải nghiệm các trò chơi dân gian; chiêm ngưỡng các mô hình di sản, các hoạt động văn nghệ giàu bản sắc; thưởng thức ẩm thực phong vị ngày Tết… Ngoài ra, du khách đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán 2020 còn được tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí của thành phố như: xem bắn pháo hoa đêm giao thừa đón năm mới, thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ dịp đầu xuân hay du Xuân, ngắm cảnh tại 16 điểm trang trí hoa Xuân trên địa bàn thành phố…

Tại các khu, điểm du lịch như: chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, Khu di tích thắng cảnh Ngũ Hành Sơn…, các đơn vị đều đã tổ chức dọn vệ sinh, trang trí cảnh quan bằng hoa, cây cảnh để tạo không gian rực rỡ, tươi tắn trong dịp Tết đến Xuân về…

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.