Chung tay bình ổn thị trường

.

ĐNO - Nhiều doanh nghiệp, người kinh doanh khẳng định sẵn sàng chung tay cùng thành phố bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây xáo trộn đời sống của người dân cũng như ảnh hưởng đến nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay là phòng, chống Covid-19.

Chị Hoài, một công nhân làm việc tại KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) tranh thủ ghé siêu thị Big C để mua hàng hóa vào tối 10-3. Chị chia sẻ, tôi không tích trữ quá nhiều vì hàng hóa dồi dào lắm. Ảnh: KHÁNH HÒA
Chị Hoài, một công nhân làm việc tại KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) chia sẻ, chị cảm thấy an tâm khi hàng hóa chất đầy trên các kệ siêu thị và sẽ không tích trữ quá nhiều. Trong ảnh: Khách hàng mua sắm vào tối 10-3 tại siêu thị Big C. Ảnh: KHÁNH HÒA

Sáng 11-3, tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hàng hóa về đầy ắp, tuyệt nhiên không còn cảnh người dân chen chúc, xô lấn nhau để đi thu gom, tích trữ với số lượng lớn. Nhiều người kinh doanh cũng chủ động khuyến cáo người dân không hoang mang, lo lắng vì nguồn hàng không thiếu. 

Ông Phi Hùng, chủ đại lý gạo Phi Hùng trên đường Ông Ích Khiêm (quận Hải Châu) cho biết, mỗi ngày sẽ nhập về từ 5-6 tấn gạo, người dân không cần tích trữ. Những ngày qua, khách đến mua đều được khuyến khích chỉ nên mua từ 1-2 bao gạo loại 10kg/bao. Giá bán bình ổn từ 110.000 - 150.000 đồng/bao, tùy loại.

Ông Phi Hùng, chủ đại lý gạo Phi Hùng trên đường Ông Ích Khiêm (quận Hải Châu) cho biết, mỗi ngày sẽ nhập về từ 5-6 tấn gạo, người dân không cần tích trữ. Ai đến mua, đều được khuyến khích chỉ nên mua từ 1-2 bao gạo loại 10kg/ bao. Giá bán bình ổn từ 110.000 đồng - 150.000 đồng/ bao, tùy loại. (Trong ảnh: ảnh chụp vào sáng 11-3). Ảnh: KHÁNH HÒA
Khuyến cáo của chủ hàng gạo. Ảnh: KHÁNH HÒA

Ông Phan Thống, Giám đốc Công ty TNHH Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã nhập về hơn 20 tỷ đồng hàng hóa, dự kiến đủ để không làm gián đoạn nguồn cung trong một vài tháng liên tục.

Cùng với việc bổ sung hàng hóa, siêu thị này còn kéo dài thời gian chương trình khuyến mãi (dự kiến đến khi nào tình hình Covid-19 được khống chế) nhằm hỗ trợ người tiêu dùng, nhất là những đối tượng bị ảnh hưởng lớn như: công nhân bị thất nghiệp, các gia đình bị giảm sút nguồn thu do công việc khó khăn hơn...

Cùng với việc tăng cường nguồn hàng lên kệ, siêu thị Co.oopmark còn duy trì chương trình khuyến mại để hỗ trợ người tiêu dùng trong thời điểm khó khăn do Covid-19. Ảnh: KHÁNH HÒA
Cùng với việc tăng cường nguồn hàng lên kệ, siêu thị Co.opmart còn duy trì chương trình khuyến mại để hỗ trợ người tiêu dùng trong thời điểm khó khăn do Covid-19. Ảnh: KHÁNH HÒA

Thông tin từ ông Lê Vũ Bình, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Lotte Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, đơn vị đã tăng cường trên 20% nguồn hàng hóa về siêu thị từ đầu tuần; triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người tiêu dùng trước tình hình dịch bệnh như: gói khuyến mãi 10% cho các đơn hàng đầu tiên, tặng khẩu trang y tế cho người mua hàng; đồng thời giảm giá sốc hằng ngày, đẩy mạnh bán hàng qua mạng...

Để kích cầu và hỗ trợ người dân trong việc phòng, ngừa dịch bệnh, siêu thị Lotte đẩy mạnh dịch vệ bán hàng onlline và gia hàng tận nhà. Ảnh: KHÁNH HÒA
Để kích cầu và hỗ trợ người dân trong việc phòng, ngừa dịch bệnh, siêu thị Lotte còn đẩy mạnh dịch vệ bán hàng qua mạng và gia hàng tận nhà. Ảnh: KHÁNH HÒA

Trong khi đó, từ đầu năm, Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ đã khai trương thêm Trung tâm thương mại tại đường Ông Ích Đường, tạo thêm điểm đến mua sắm uy tín với nguồn hàng hóa dồi dào cho người dân trên địa bàn quận Cẩm Lệ. 

Người dân xếp hàng mua khẩu trang vãi do Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ sản xuất vào sáng 11-3 tại tuyến đường Ông Ích Đường (quận Cẩm Lệ). Ảnh: KHÁNH HÒA
Người dân xếp hàng mua khẩu trang vải do Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ sản xuất vào sáng 11-3 tại tuyến đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu). Ảnh: KHÁNH HÒA

Trong hơn 1 tháng qua, ngoài cung ứng đa dạng và dồi dào các loại hàng hóa từ nhu yếu phẩm, thời trang..., Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ đã bán ra thị trường hơn 1 triệu khẩu trang vải 2 lớp do chính đơn vị sản xuất với giá bình ổn 7.000 đồng/chiếc vào đầu giờ sáng hằng ngày. Qua đó, góp phần vào việc điều tiết nguồn cung khẩu trang đang khan hiếm trên thị trường trong thời gian này, khi Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Bà Hoàng Thùy Oanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ cho biết, doanh nghiệp ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với cộng đồng trong thời điểm này nên chủ động có nhiều phương án để chung tay chiến thắng dịch bệnh.

KHÁNH HÒA

 

;
;
.
.
.
.
.