Hàng hóa dồi dào, người dân yên tâm mua sắm

.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác phòng ngừa Covid-19, quận Sơn Trà còn triển khai công tác quản lý, bình ổn giá; tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các quy định về văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Các hộ kinh doanh trên địa bàn quận Sơn Trà vẫn duy trì việc mở cửa phục vụ nhu cầu của người dân, nhất là tại các chợ. (Ảnh chụp tại chợ Hà Thân, phường An Hải Tây).				                   Ảnh: KHÁNH HÒA
Các hộ kinh doanh trên địa bàn quận Sơn Trà vẫn duy trì việc mở cửa phục vụ nhu cầu của người dân, nhất là tại các chợ. (Ảnh chụp tại chợ Hà Thân, phường An Hải Tây). Ảnh: KHÁNH HÒA

Theo ông Nguyễn Văn Hữu, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc, những ngày qua, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, ngừa Covid-19, phường đã khuyến cáo đến người dân chủ trương của quận trong việc kiểm tra, kiểm soát nguồn cung hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hay nâng giá gây tâm lý hoang mang trong dư luận.

Tại phường Nại Hiên Đông, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết đã thông tin tích cực về diễn biến dịch bệnh trên trang mạng facebook của phường cũng như tăng cường nắm bắt để phát hiện và xử lý nhanh, kịp thời các vụ việc vi phạm khi nhận được phản ánh.

Ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn quận Sơn Trà cho thấy, nguồn hàng được các doanh nghiệp, siêu thị và tư thương nhập về đều đặn mỗi ngày. Tại chợ Hà Thân (phường An Hải Tây), hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường, không còn cảnh người dân ồ ạt đi mua sắm tích trực đồ dùng trong nhà, bên cạnh đó, người dân cẩn trọng hơn trong việc thường xuyên đeo khẩu trang khi đến chợ để mua sắm. Bà N.T.H, tiểu thương tại chợ cho biết: “Từ khi có Covid-19 ở nước ta đến nay, chợ vẫn mở cửa bình thường. Lượng khách có giảm, chủ yếu là khách du lịch nhưng không quá đáng lo. Chúng tôi buôn bán nhỏ lẻ nên không ảnh hưởng nhiều. Hằng ngày, hàng hóa vẫn về chợ đều đều”.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chánh Văn phòng UBND quận Sơn Trà cho biết đã triển khai chi tiết kế hoạch phòng, chống Covid-19 đến các phòng, ban, đơn vị liên quan. Đối với việc kiểm tra, kiểm soát nhằm bình ổn thị trường, UBND quận đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 4 khẩn trương tập trung tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nâng giá bán đối với thuốc, khẩu trang, vật tư y tế, nhu yếu phẩm tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận; đồng thời giao Phòng Kinh tế, Ban quản lý chợ kiểm soát chặt chẽ việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các chợ trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống dịch cho bà con tiểu thương tại các chợ, phối hợp Trung tâm Y tế phun thuốc khử trùng tại 100% chợ trên địa bàn; không được để xảy ra tình trạng “tát nước theo mưa”, cố tình găm hàng, tăng giá trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.