Hỗ trợ ngư dân gia tăng giá trị khai thác hải sản

.

Bên cạnh hỗ trợ đóng mới tàu cá khai thác xa bờ có công suất lớn, các đơn vị chức năng của thành phố và quận Sơn Trà còn hỗ trợ ngư dân ứng dụng công nghệ, thiết bị mới vào khai thác, bảo quản, giúp gia tăng giá trị khai thác thủy sản. Trong năm 2020, quận Sơn Trà đặt mục tiêu phấn đấu khai thác thủy sản vượt 1.123 tỷ đồng.

Ngư dân quận Sơn Trà đặt mục tiêu khai thác hải sản vượt giá trị 1.123 tỷ đồng trong năm 2020.    Ảnh: HOÀNG HIỆP
Ngư dân quận Sơn Trà đặt mục tiêu khai thác hải sản vượt giá trị 1.123 tỷ đồng trong năm 2020. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Năm 2017, ngư dân Nguyễn Văn Tiếng (trú phường Nại Hiên Đông) được thành phố hỗ trợ đóng mới tàu cá ĐNa 90919-TS có chiều dài 18m, rộng 5m, cao 2,4m, sử dụng 2 máy chính hiệu với tổng công suất 825CV, tổng kinh phí đầu tư 2,8 tỷ đồng. Đến giữa năm 2019, ngư dân Nguyễn Văn Tiếng tiếp tục được Trung tâm Khuyến ngư - nông - lâm Đà Nẵng hỗ trợ lắp đặt 21 bóng đèn led trên tàu cá nói trên với mỗi bóng có công suất 200W cùng hệ thống phát điện, bình điện ắc-quy dự trữ và các bộ công tắc điện phục vụ khai thác thủy sản bằng nghề vây, câu.

Ngư dân Nguyễn Văn Tiếng cho biết: “Nhờ được thành phố hỗ trợ nên tôi đóng được tàu cá có công suất lớn để đánh bắt xa bờ. Tôi cũng tiếp tục nhận được hỗ trợ lắp đặt đèn led để tăng khả năng đánh bắt cá và tiết kiệm nhiên liệu. Ánh sáng đèn led thu hút các loại cá hố, cá nục, cá bò, mực nang, mực ống... tập trung nhiều rõ rệt nên đánh bắt nhanh chóng. Thời gian mỗi chuyến biển cũng được rút ngắn, về bờ sớm nên chất lượng hải sản khá tốt, bán được giá”.

Những năm qua, Trung tâm Khuyến ngư - nông - lâm Đà Nẵng và UBND quận Sơn Trà đã hỗ trợ nhiều ngư dân: máy thu vàng câu, thiết bị dò cá, đèn led, hầm bảo quản sản phẩm, pin năng lượng mặt trời... để khai thác thủy sản, giúp nâng cao rõ rệt năng suất, giá trị sản phẩm. Từ những mô hình hỗ trợ này, nhiều ngư dân khác đã mạnh dạn bỏ tiền đầu tư mua các thiết bị mới lắp đặt trên tàu cá và thuyền đánh bắt vùng lộng.

Ngư dân Huỳnh Lành (trú phường Mân Thái) cho hay: “Thấy các tàu cá lắp đặt máy thu vàng câu, đèn led... để đánh bắt đạt hiệu quả, tôi cũng đầu tư gần 100 triệu đồng lắp đặt máy thu vàng câu, đèn led trên thuyền câu vùng lộng. Nhờ ánh sáng đèn led quá mạnh, dẫn dụ cá tốt và máy thu vàng câu hoạt động nhanh chóng nên câu được nhiều cá đổng, căng, hố... Thời gian mỗi chuyến biển cũng rút ngắn, cứ buổi chiều ra khơi là khoảng 4 giờ sáng hôm sau về cảng bán hết cá, nghỉ ngơi để chiều đi đánh bắt tiếp”.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Mai, Trưởng phòng Kinh tế quận Sơn Trà, trong những năm qua, đội tàu cá đánh bắt xa bờ của quận liên tục tăng. Nhiều ngư dân đã tích cực hưởng ứng, mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ theo các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của Chính phủ và thành phố.

Đến nay, trên địa bàn quận có 512 tàu cá có công suất từ 90CV trở lên, tăng 25 tàu so với cuối năm 2018 với tổng công suất máy tăng 16.884CV. Đây là sự chuyển dịch tích cực có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển khai thác thủy sản bền vững theo hướng vươn khơi và kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đặc biệt là giúp tăng sản lượng, giá trị khai thác hải sản toàn quận.

Riêng trong năm 2019, thành phố đã giải ngân 21,3 tỷ đồng hỗ trợ 62 ngư dân trên địa bàn quận đóng mới tàu cá. Trung tâm Khuyến ngư - nông - lâm Đà Nẵng hỗ trợ cho các ngư dân máy dò cá, máy định vị tích hợp nhận dạng tự động, pin năng lượng mặt trời, đèn led... Quận Sơn Trà cũng hỗ trợ cho ngư dân trang bị pin năng lượng mặt trời để tiết kiệm nhiên liệu.

Chính nhờ năng lực khai thác hải sản được nâng cao, trong năm 2019, lần đầu tiên, ngư dân trên địa bàn quận đã khai thác vượt giá trị 1.000 tỷ đồng. Quận cũng đặt mục tiêu khai thác hải sản trong năm 2020 vượt mức 1.123 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm 2020, ngư dân trên địa bàn quận đã khai thác hải sản đạt giá trị 174 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Mai cũng cho biết, để thực hiện vượt mục tiêu nói trên, trước mắt, đơn vị phối hợp với các địa phương tiếp tục đôn đốc ngư dân trên địa bàn quận tranh thủ thời tiết thuận lợi để khai thác hải sản đạt hiệu quả, giá trị cao. Đồng thời, thường xuyên bám sát tình hình hoạt động khai thác hải sản, chủ động đề xuất và kiến nghị các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc; kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi ngư dân phát triển sản xuất.

Địa phương cũng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân của Chính phủ và của UBND thành phố nhằm khuyến khích ngư dân đầu tư nâng cấp, đóng mới tàu thuyền có công suất lớn, nghề khai thác vùng khơi, bám biển, phát triển đội tàu khai thác hải sản xa bờ cả về số lượng và chất lượng.

Quận Sơn Trà đang tiếp tục phối hợp với UBND các phường hướng dẫn ngư dân đăng ký khai thác trên các vùng biển xa, hỗ trợ ngư dân lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11-7-2019 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025.

Cùng với đó là xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình khuyến ngư năm 2020, chủ động đề xuất, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các chương trình khuyến ngư trên địa bàn quận; phối hợp với các đơn vị chức năng tạo điều kiện để ngư dân tiếp cận thông tin kỹ thuật, học hỏi thực tế các mô hình khai thác hải sản mới, có hiệu quả cao..., trong đó chú trọng khuyến khích ngư dân đầu tư các máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ khai thác, chuyển đổi sang nghề khai thác chọn lọc, có hiệu quả tại vùng khơi, nâng cao chất lượng bảo quản sản phẩm hải sản, tiết liệm năng lượng, bảo đảm an toàn hàng hải... nhằm tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho ngư dân.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.