Nhiều hàng quán đóng cửa phòng, ngừa Covid-19

.

ĐNO - Ghi nhận vào sáng 10-3, một số hàng quán thường xuyên có đông khách đến ăn uống, giải trí trên các tuyến đường Núi Thành, Huỳnh Thúc Kháng, Trưng Nữ Vương, Bạch Đằng (quận Hải Châu), Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà)… đã chủ động đóng cửa, cho đội ngũ nhân viên nghỉ việc trong vài ngày nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người để phòng, ngừa trước những diễn biến mới của Covid-19.

Một quán cà phê lớn trên đường Núi Thành (quận Hải Châu) đã bắt đầu đóng cửa từ sáng 10-3 để hạn chế tình trạng tụ tập đông người. Ảnh: KHÁNH HÒA
Một quán cà phê lớn trên đường Núi Thành (quận Hải Châu) đã bắt đầu đóng cửa từ sáng 10-3 để hạn chế tình trạng tụ tập đông người. Ảnh: KHÁNH HÒA

Nhiều hộ kinh doanh trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Hải Châu) cho biết, họ chủ động đóng cửa hoạt động để chung tay cùng chính quyền trong việc phòng, ngừa Covid-19.

Nhân viên phụ trách cửa hàng thời trang Meriman (thuộc Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ) đóng trên đường Trưng Nữ Vương thông báo cửa hàng bắt đầu đóng cửa từ chiều 10 cho đến hết ngày 14-3. Ảnh: KHÁNH HÒA
Cửa hàng thời trang Meriman (thuộc Tổng Công ty CP dệt may Hòa Thọ) trên đường Trưng Nữ Vương thông báo tạm thời đóng cửa. Ảnh: KHÁNH HÒA
Bảo vệ của quán cà phê Cộng (trên đường Bạch Đằng) bảo rằng, quán sẽ trở lại phục vụ khách sau ngày 10-3. Trong thời gian này, sẽ tập trung dọn vệ sinh, khử khuẩn. Ảnh: Khánh Hòa
Sau 2 ngày tạm dừng hoạt động để vệ sinh phòng dịch, ngày 11-3, quán cà phê Cộng (trên đường Bạch Đằng) mở cửa trở lại. Ảnh: KHÁNH HÒA

Trong khi đó, tại trục đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà), một số hàng quán đã đóng cửa, một số khác lại thông báo sẽ chỉ nhận khách quen (người địa phương) đến lưu trú; đồng thời triển khai nhiều biện pháp để phòng, ngừa Covid-19, cụ thể là tăng cường vệ sinh diệt khuẩn, trang bị các bình dung dịch vệ sinh diệt khuẩn cho khách sử dụng và vệ sinh các trang thiết bị thường xuyên được khách sử dụng như máy tính, điện thoại...

KHÁNH HÒA 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.