Bảo đảm hàng hóa dồi dào, người dân không nên mua tích trữ quá nhiều

.

ĐNO - Trước thông tin thành phố dừng hoạt động kinh doanh các cửa hàng ăn uống, giải khát kể cả bán hàng qua mạng, bán mang về từ 13 giờ chiều 30-7, sáng nay, tại các chợ, siêu thị, cửa hàng… ghi nhận lượng lớn người dân đến mua sắm hàng hóa với số lượng tăng hơn hẳn so với ngày thường.

Trước thông tin thành phố dừng hoạt động các cửa hàng kinh doanh ăn uống, giải khát, kể cả bán mang đi, nhiều người dân đã đổ về các chợ, siêu thị...mua sắm hàng hóa. Trong ảnh: Chợ Đống Đa sáng 30-7 ghi nhận lượng người lớn đến mua sắm. Ảnh: KHÁNH HÒA
 Chợ Đống Đa sáng 30-7 ghi nhận lượng người lớn đến mua sắm. Ảnh: KHÁNH HÒA

Ban quản lý các chợ lớn như chợ Đống Đa, chợ Cồn, chợ Mới, Hòa Khánh, Cẩm Lệ… cho biết sức mua tăng mạnh 40-50% so với ngày thường. Mới 5 giờ sáng, khi các tiểu thương vừa dọn hàng, người dân đã đến mua hàng hóa. Ở hầu hết các chợ, ghi nhận nguồn hàng tiêu thụ nhanh hơn hẳn so với những ngày trước, nhất là các mặt hàng như thịt, cá, rau củ quả các loại, trứng gà vịt…

Cùng thời điểm, tại các siêu thị lớn như Big C, Co.oopmart, Lotte Mart, Danavi Mart, MM Mega Market…cũng ghi nhận lượng mua sắm tăng lên trong khoảng 30-40% so với những ngày vừa qua.

Các siêu thị cũng là điểm đến mua sắm của đông đảo người dân trong sáng 30-7. Trong ảnh: Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng đông nghịt người đến mua sắm trong sáng 30-7. Ảnh: KHÁNH HÒA
Hàng hóa tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại bảo đảm dồi dào. Trong ảnh: Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng  sáng 30-7. Ảnh: KHÁNH HÒA

Trước diễn biến này, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản chỉ đạo Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, Ban Quản lý các chợ quận, huyện thông báo dừng việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về, thời gian thực hiện bắt đầu từ 13 giờ ngày 30-7. Các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và của UBND thành phố.

Đồng thời, cùng với các trung tâm thương mại, siêu thị, chủ cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, các đơn vị cung cấp suất ăn, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; các đơn vị sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, vật tư và trang thiết bị y tế trên địa bàn thành phố bảo đảm vẫn hoạt động bình thường. 

Tất cả các cửa hàng, quấn phục vụ ăn uống, giải khát đều đóng cửa theo chỉ đạo của thành phố. Trong ảnh: 100% cửa hàng kinh doanh không thiết yếu tại chợ Cồn đã đóng cửa dừng hoạt động. Ảnh chụp sáng 30-7. Ảnh: KHÁNH HÒA
Tất cả các cửa hàng, quán phục vụ ăn uống, giải khát đều đóng cửa theo chỉ đạo của thành phố. Trong ảnh: 100% cửa hàng kinh doanh không thiết yếu tại chợ Cồn đã đóng cửa dừng hoạt động. Ảnh chụp sáng 30-7. Ảnh: KHÁNH HÒA

Các doanh nghiệp chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hoá thiết yếu để phục vụ nhu cầu người dân; chủ động, thường xuyên, liên tục với nguồn dự trữ dồi dào, phong phú, được quản lý theo chuỗi cung ứng trên toàn quốc với các tổng kho ở khu vực miền Trung, miền Bắc và miền Nam, bảo đảm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.  

Lực lượng bảo vệ tại chợ Mân Thái (quận Sơn Trà) tăng cường công tác tuyên truyền người dân cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi đến chợ nhằm phòng, chống dịch bệnh. Ảnh chụp tại chợ Mân Thái sáng 30-7. Ảnh: VĂN HOÀNG
Lực lượng bảo vệ tại chợ Mân Thái (quận Sơn Trà) tăng cường công tác tuyên truyền người dân cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi đến chợ nhằm phòng, chống dịch bệnh. Ảnh chụp tại chợ Mân Thái sáng 30-7. Ảnh: VĂN HOÀNG

Sở Công thương đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, vật tư và trang thiết bị y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cân đối, dự trữ hàng hóa và bảo đảm cung cấp đủ số lượng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, vật tư và trang thiết bị y tế, hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân; tuyệt đối không được găm hàng, đầu cơ, tăng giá gây bất ổn thị trường.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, khuyến cáo người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không nên mua tích trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm với số lượng lớn.

KHÁNH HÒA - VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích