Bảo đảm nguồn cung và ổn định giá cả hàng hóa

.

ĐNO - Trưa 26-7, Sở Công thương cho biết đã chỉ đạo các đơn vị như chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng mua sắm tiện lợi… bảo đảm nguồn cung hàng hóa và không để xảy ra tình trạng khan hiếm, nâng giá, nhất là các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân như gạo, mì tôm, dầu, nước uống đóng chai, thịt cá các loại…

Sáng 26-7, nhiều đơn vị là đầu mối cung ứng lớn nguồn lương thực, thực phẩm cho thành phố cho biết họ sẵn sàng các phương án và kế hoạch để bảo đảm nguồn cung không bị gián đoạn, không để xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại siêu thị Big C Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH HÒA
Sáng 26-7, nhiều đơn vị là đầu mối cung ứng lớn nguồn lương thực, thực phẩm cho thành phố cho biết đã sẵn sàng các phương án và kế hoạch để bảo đảm nguồn cung không bị gián đoạn, không để xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại siêu thị Big C Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH HÒA

Khảo sát tình hình trên địa bàn thành phố vào sáng ngày 26-7, giá cả hàng hóa cơ bản được giữ ổn định, nguồn cung cấp lương thực thực phẩm dồi dào; hàng hóa thiết yếu vận chuyển bảo đảm xuyên suốt khi nguồn cung liên tục được bổ sung về các đầu mối như kể trên.

Theo đó, giá các mặt hàng thiết yếu như gạo thường dao động từ 13.000 -14.000 đồng/kg; nếp loại 1 có giá 25.000 đồng/kg; đường trắng dao động từ 14.000 - 18.000 đồng/ kg; dầu ăn các loại từ 38.000 - 42.000 đồng/ lít; thịt mông, vai từ 150.000 - 160.000 đồng/ kg, thịt ba chỉ và sườn non từ 190.000 - 200.000 đồng/ kg; thịt bò loại 1 có giá 250.000 đồng/ kg; gà ta nguyên con giá từ 150.000 – 190.000 đồng/ kg, gà công nghiệp giá từ 65.000 - 80.000 đồng/kg; rau cải xanh giá từ 15.000 - 25.000 đồng/ kg; cà rốt Đà Lạt có giá 23.000 - 25.000 đồng/ kg; khoai tây Đà Lạt giá 27.000 - 30.000 đồng/ kg; xà lách Đà Lạt giá từ 28.000 - 30.000 đồng/kg….

Theo ông Diệp Hoàng Thông Anh, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối Hòa Cường, dù dịch bệnh có chuyển biến mới nhưng nguồn cung hàng hóa trong hai ngày 25 và 26-7 diễn ra thông suốt, nguồn hàng về chợ duy trì sản lượng ổn định. Cụ thể, trái cây đạt sản lượng 200 - 210 tấn/ngày, rau hành la ghim từ 130-135 tấn/ngày, thịt và cá các loại về chợ từ vài trăm kg/ ngày. Sức mua trong ngày hôm qua và sáng nay chưa có gì đột biến, giá cả được kiểm soát chặt chẽ.

Trong khi đó, đại diện Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng cho biết, hiện đơn vị đã triển khai kế hoạch dự trữ nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa dồi dào cho người dân thành phố, ngay sau khi thành phố có những quyết định mới trong công tác phòng chống dịch. Hiện lượng hàng tồn kho tại Siêu thị Co.opmart có trị giá gần 20 tỷ đồng, đặc biệt mặt hàng khẩu trang, các loại dung dịch vệ sinh diệt khuẩn liên tục được nhập về với giá cả bình ổn.

Đại diện các siêu thị như Big C Đà Nẵng, Mega MM Market, Lotte Mart, Vincom… đều đã có những động thái chuẩn bị nguồn cung hàng hóa nhằm chung tay cùng thành phố trong việc triển khai công tác phòng, chống Covid-19.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.