Đồng hành phụ nữ khởi nghiệp

.

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Liên Chiểu có khá nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình. Thông qua các hoạt động tập huấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn vay, nhiều chị mạnh dạn suy nghĩ, đề xuất ý tưởng phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Chị Phan Thị Cúc đang nỗ lực xây dựng mô hình vườn rừng, cung ứng thực phẩm sạch cho người dân trên địa bàn.     Ảnh: HUỲNH LÊ
Chị Phan Thị Cúc đang nỗ lực xây dựng mô hình vườn rừng, cung ứng thực phẩm sạch cho người dân trên địa bàn. Ảnh: HUỲNH LÊ

Để có thu nhập hơn 15 triệu đồng/tháng như hiện nay, chị Phan Thị Cúc (tổ 9, phường Hòa Hiệp Bắc) đã bỏ gần một năm cải tạo, phát triển vườn rừng. Tại khu đồi rộng 5ha dưới chân núi Hải Vân, chị hình thành các khu vực nuôi cá, thả gà, nuôi heo thịt, vườn rau, trại nấm, trồng sả và các loại cây ăn quả như mít, xoài, mận. Chị Cúc cho biết, lợi thế của chị là có sẵn khu vực vườn rừng. Thời điểm Covid-19 diễn ra, nhóm trẻ gia đình do chị làm chủ đóng cửa, có thời gian chị thường xuyên vào vườn nuôi, trồng và quyết tâm cải tạo, xây dựng mô hình trang trại khép kín để cung cấp thực phẩm sạch cho các hộ dân trên địa bàn.

Đưa chúng tôi tham quan khu vực vườn rừng, chỉ vào đồi sả, chị Cúc nói: “Mới trồng gần nửa năm nhưng thu nhập từ sả khoảng 10 triệu đồng/tháng. Loại sả sẻ này rất thơm nên nhiều quán ăn, quán nước rất thích. Hiện nay, nguồn thu của tôi chủ yếu dựa vào sả, gà thả đồi và các loại rau cải. Cá trong hồ đang giai đoạn lớn, nhiều cây ăn trái mới được trồng, hy vọng sẽ phát triển tốt trong tương lai”.

Cũng theo chị Cúc, cơ sở dự định cung cấp cho thị trường những loại rau, trái theo mùa như: rau dền, ngót, cải, mồng tơi, bầu, bí, chuối, nấm sò… Đây sẽ là cơ sở “5 không”: không phân bón hóa học, không giống biến đổi gen, không thuốc bảo vệ thực vật, không chất kích thích và không chất bảo quản. Hiện tại, cơ sở của chị Cúc có lượng khách hàng tương đối ổn định, gồm các nhóm trẻ gia đình và quán cơm bình dân. Tại hội thi “Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ” được Hội LNPN quận Liên Chiểu tổ chức vào tháng 6-2020, kế hoạch kinh doanh cơ sở nông sản sạch của chị Phan Thị Cúc giành giải nhất chung cuộc và được Hội LHPN quận chọn dự thi ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ cấp thành phố.

Có kinh nghiệm hơn 30 năm làm nước mắm, năm 2017, chị Nguyễn Thị Ánh (tổ 54 Nam Ô 3, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) mạnh dạn đăng ký kế hoạch kinh doanh gửi Hội LHPN phường Hòa Hiệp Nam. Chị trình bày: “Sản phẩm nước mắm Nam Ô trước đây chủ yếu tiêu thụ tại địa phương, đựng trong chai nhựa, không có nhãn hiệu, mẫu mã đơn điệu. Vì vậy, tôi đã tiến hành các thủ tục pháp lý cho cơ sở sản xuất Nguyễn Thị Ánh nhằm nâng cao chất lượng, mẫu mã và hiệu quả sản xuất, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho một số hộ dân địa phương. Hiện cơ sở đã thực hiện các thủ tục đăng ký giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sử dụng chai thủy tinh thay thế chai nhựa, đa dạng mẫu mã phù hợp với nhiều loại khách hàng, gồm chai 30ml, 100ml, 200ml, 500ml và 1 lít”.

Nhận thấy mục tiêu khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Ánh phù hợp với xu hướng phát triển, khôi phục làng nghề nước mắm Nam Ô, có kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến nước mắm, các cấp hội phụ nữ hỗ trợ chị xây dựng kế hoạch kinh doanh, liên hệ tìm đầu ra cho sản phẩm, phát huy thế mạnh, chủ động xây dựng thương hiệu qua mạng xã hội facebook, zalo, YouTube; đồng thời đăng ký với UBND quận Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Nam chạy quảng cáo trên trang web của UBND quận và phường, hợp đồng bán sản phẩm với cửa hàng, đại lý, siêu thị đặc sản trên địa bàn thành phố. “Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện mẫu mã, tôi đang liên kết với các công ty lữ hành trên địa bàn thành phố đưa khách đến tham quan, trải nghiệm quá trình làm nước mắm”, chị Ánh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, từ đầu năm 2018, thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 939) về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, phụ nữ phường Hòa Hiệp Bắc đã tiến hành rà soát, hướng dẫn, động viên, hỗ trợ xây dựng kế hoạch khởi nghiệp có tính khả thi, từ đó đề xuất Ngân hàng Chính sách xã hội quận và UBND phường hỗ trợ vốn vay.

Theo bà Nga, các phương án đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2018, Hội LHPN phường Hòa Hiệp Bắc chủ động chọn một phụ nữ nghèo hỗ trợ khởi nghiệp bằng cách nuôi thỏ, gà, nhưng do kiến thức chăn nuôi hạn hẹp, diện tích chuồng trại không bảo đảm, kinh phí thấp nên thất bại. Rút kinh nghiệm, năm 2019, Hội LHPN phường vận động chị em tự đăng ký ý tưởng khởi nghiệp để UBND phường thẩm định, nếu khả thi sẽ thúc đẩy ý tưởng phát triển. 

Bà Châu Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Liên Chiểu cho biết, trên địa bàn có không ít mô hình khởi nghiệp thành công, như sự ra đời của Công ty TNHH MTV công nghệ sinh học Minh Hồng (chuyên sản xuất sản phẩm tiêu dùng từ thiên nhiên, sử dụng 100% rau, củ, quả, lá cây, dược liệu làm nước rửa chén, nước giặt, nước lau sàn, dầu gội, nước rửa tay) tại phường Hòa Minh; cơ sở sản xuất hương trầm, nụ trầm Lê Thị Ánh Tuyết; nhóm phụ nữ liên kết cung cấp các sản phẩm về mắm ở phường Hòa Hiệp Bắc; hay cơ sở sản xuất dầu gội đầu, bột ngũ cốc, trà thảo mộc của chị Nguyễn Thị Trang ở phường Hòa Khánh Bắc... Quyết định số 939 tạo cú hích cho phong trào khởi nghiệp của phụ nữ. Thời gian qua, các mô hình giúp phụ nữ khởi nghiệp, thoát nghèo, thành lập nhóm đội sản xuất, phân phối sản phẩm, tập huấn nâng cao kiến thức kinh doanh... được Hội LHPN quận Liên Chiểu ưu tiên thực hiện.

Theo bà Châu Thị Ánh, khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện của phụ nữ được học hành, đào tạo bài bản mà có thể là người nội trợ mong muốn phát triển kinh tế hộ gia đình. “Chỉ cần các chị có ý tưởng, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ việc thẩm định, đánh giá, tìm hiểu nhu cầu thị trường. Nếu ý tưởng đó phù hợp, sẽ được chính quyền hỗ trợ vốn vay, ngược lại nếu không phù hợp thì nên thay đổi để tránh thất bại khi triển khai. Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức hội thi phụ nữ với ý tưởng khởi nghiệp để khuyến khích hội viên tham gia suy nghĩ, tìm kiếm phương án làm giàu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cũng như phát triển ý tưởng lên một tầm cao mới”, bà Châu Thị Ánh cho biết.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.