Xử phạt một cửa hàng kinh doanh ăn uống do vi phạm quy định về phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Sáng 31-7, Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử lý trường hợp cửa hàng MICHI&SUCHI Mì Cay ở số 32 đường Thái Phiên do bà Nguyễn Phương Thảo là chủ hộ kinh doanh vi phạm quy định về phòng, chống Covid-19. 

Cụ thể, đơn vị này vi phạm chủ trương của UBND thành phố về việc đóng cửa, tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát, kể cả bán mang đi bắt đầu từ 13 giờ ngày 30-7.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng có quyết định tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát, kể cả bán mang đi bắt đầu từ 13 giờ ngày 30-7 nhằm góp phần bảo đảm đạt hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, qua trích xuất dữ liệu từ máy vi tính, máy tính tiền, máy quẹt thẻ, các cơ quan chức năng phát hiện cửa hàng vẫn tiến hành hoạt động, giao hàng, thời gian từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 30-7, trái với quy định của thành phố. Hiện vụ việc đang được tiến hành xử lý.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.