Cần thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch tại các chợ truyền thống

.

ĐNO - Những ngày qua, công tác phòng, chống dịch bệnh tại các chợ truyền thống được nhanh chóng kích hoạt. Tuy nhiên, do lượng người đến chợ hằng ngày vẫn khá lớn nên một số biện pháp như giữ khoảng cách từ 1-2m, tránh tập trung đông người vẫn chưa được thực hiện triệt để.

Các tiểu thương tại chợ Cồn (quận Hải Châu) cho biết họ an tâm đến chợ để kinh doanh vì ngày nào cũng được Ban quản lý chợ tiến hành đo thân nhiệt, nhắc nhở thường xuyên việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch vệ sinh diệt khuẩn. Trong ảnh: Bảo vệ tại chợ Cồn tiến hành đo thân nhiệt cho người dân trước khi vào chợ. Ảnh chụp sáng 4-8. Ảnh: KHÁNH HÒA
Các tiểu thương tại chợ Cồn (quận Hải Châu) cho biết, họ an tâm đến chợ để kinh doanh vì ngày nào cũng được Ban quản lý chợ tiến hành đo thân nhiệt, nhắc nhở thường xuyên việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch vệ sinh diệt khuẩn. Trong ảnh: Nhân viên bảo vệ tại chợ Cồn tiến hành đo thân nhiệt cho người dân trước khi vào chợ. Ảnh chụp sáng 4-8. Ảnh: KHÁNH HÒA

Theo ghi nhận vào sáng 4-8, hầu hết các chợ trên địa bàn thành phố đều cho rào bớt các cổng vào chợ nhằm hạn chế lượng người ra vào quá đông trong cùng một thời điểm; bố trí từ 1-2 điểm để bình dung dịch vệ sinh diệt khuẩn ở các lối ra vào, trang bị máy để đo thân nhiệt cho người dân, tiểu thương hằng ngày trước khi vào chợ.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó ban quản lý các chợ quận Liên Chiểu, Trưởng ban quản lý chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) cho biết, nguồn cung hàng hóa về chợ vẫn ổn định, sức mua và lượng người đến chợ trong những ngày qua đã giảm xuống từ 50-70% so với ngày thường.

Tất cả các chợ trên địa bàn quận đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng, chống Covid-19. Đồng thời, phối hợp cùng các lực lượng chức năng dẹp tất cả các chợ tạm, chợ cóc nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người, bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo quyết định của thành phố.

Người dân được đo thân nhiệt trước khi vào chợ Nam Ô (quận Liên Chiểu) vào sáng 4-8. Ảnh: KHÁNH HÒA
Người dân được đo thân nhiệt trước khi vào chợ Nam Ô (quận Liên Chiểu) vào sáng 4-8. Ảnh: KHÁNH HÒA

Hầu hết các chợ đều triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền trực quan sinh động để nâng cao ý thức chấp hành của người dân. 

Chợ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bằng các bảng hiệu. Ảnh chụp sáng 4-8. Ảnh: KHÁNH HÒA
Chợ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bằng các bảng hiệu. Ảnh chụp sáng 4-8. Ảnh: KHÁNH HÒA

Tuy vậy, qua khảo sát những ngày qua cho thấy, vẫn có một lượng lớn người đến chợ mua sắm hằng ngày, nhưng việc giữ khoảng cách 1-2m như theo quy định của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh chưa được triển khai triệt để; đặc biệt là tại các chợ lớn như: chợ Đống Đa, chợ Cồn, chợ Mới...

Tại chợ Đống Đa (quận Hải Châu) lượng người đến mua sắm hằng ngày khá đông đúc, việc giữ khoảng cách từ 1-2m theo như khuyến cáo của Bộ Y tế khó bảo đảm. Ảnh chụp sáng 4-8. Ảnh: KHÁNH HÒA
Tại chợ Đống Đa (quận Hải Châu), lượng người đến mua sắm hằng ngày khá đông đúc nên việc giữ khoảng cách từ 1-2m theo như khuyến cáo của Bộ Y tế khó bảo đảm. Ảnh chụp sáng 4-8. Ảnh: KHÁNH HÒA

Ở các tuyến đường dẫn vào nhiều khu chợ, các hàng quán bán rong ở vỉa hè vẫn hoạt động như bình thường, tạo ra cảnh mua bán đông đúc, nhất là vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều hằng ngày.

Mặc dù đã được rào chắn nhưng dọc tuyến đường Lương Ngọc Quyến, đoạn dẫn vào chợ Đống Đa vẫn còn tình trạng người dân họp chợ tự phát. Ảnh chụp sáng 4-8. Ảnh: KHÁNH HÒA
Mặc dù đã được rào chắn, nhưng dọc tuyến đường Lương Ngọc Quyến, đoạn dẫn vào chợ Đống Đa vẫn còn tình trạng người dân họp chợ tự phát. Ảnh chụp sáng 4-8. Ảnh: KHÁNH HÒA

 

KHÁNH HÒA

 

;
;
.
.
.
.
.