Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng

.

ĐNO - Ngày 27-8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021, giai đoạn 2021-2025 vùng miền Trung và vùng Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  Trần Phước Sơn chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, hội nghị được tổ chức trong thời điểm quan trọng, các địa phương đang nỗ lực phấn đấu triển khai quyết liệt các giải pháp đề ra để tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trước ảnh hưởng của Covid-19. "Chúng ta đang ở thời điểm quan trọng, xem 5 năm qua làm được gì, đâu là điểm nghẽn cản trở và đưa ra tầm nhìn chiến lược, tư duy để phát triển mạnh mẽ hơn, sử dụng, phân bổ nguồn lực đầu tư công một cách hiệu quả nhất", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề cập.

Theo đó, về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch phải bảo đảm sự nhất quán, kết nối và kế thừa, phát triển những thành tựu đã đạt được của giai đoạn 2016-2020; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược để đưa ra giải pháp phù hợp với tiềm năng lợi thế của các địa phương.

Đồng thời, phải bám sát các định hướng phát triển được đề cập tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ của tỉnh, thành phố giai đoạn 2020-2025 đã được Bộ Chính trị, các cơ quan Trung ương góp ý.

Thời gian qua thành phố đã nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công (trong ảnh: Triển khai thi công dự án cầu và đường qua sông Cổ Cò). Ảnh: THÀNH LÂN
Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công. Trong ảnh: Triển khai thi công dự án cầu và đường qua sông Cổ Cò. Ảnh: THÀNH LÂN

Phải xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên, tránh đầu tư dàn trải ngay từ kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn của ngân sách Trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, phải ưu tiên các dự án quy mô lớn, dự án động lực và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương. Các dự án đầu tư mới giai đoạn 2021-2025 phải gắn với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh để giải quyết được các điểm nghẽn, ách tắc của từng địa phương và của vùng theo hướng kết nối, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, thành phố đã xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo chương trình hành động của UBND thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và danh mục các nhiệm vụ, đề án…

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thành phố đang tiếp tục cập nhật, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Về triển khai xây dựng Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Đà Nẵng đã đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhu cầu vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 là 47.571 tỷ đồng cho 38 dự án, trong đó, vốn trong nước nguồn ngân sách Trung ương hơn 10.581 tỷ đồng...

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.