Cảng Đà Nẵng đón container Teu thứ 500.000

.

Chiều 4-12, Công ty CP Cảng Đà Nẵng tổ chức lễ đón “Container Teu thứ 500.000” thông qua Xí nghiệp Cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).

Đây được xem là con số ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động bởi Covid-19 và thiên tai, bão lũ. Được biết, chuyến tàu đã mang đến container Teu thứ 500.000 mang tên Stride của hãng tàu Evergreen với chiều dài 182m, tải trọng 25.926 DWT, sức chứa 2.174 Teus, khai thác trên tuyến dịch vụ NSC kết nối trực tiếp miền Trung, miền Nam của Việt Nam với khu vực Đông Á và Bắc Á. Ước tính cả năm 2020, số container qua Cảng Tiên Sa dự kiến đạt 550.000 Teus, tăng 16% so với năm 2019, tổng doanh thu tăng 11% so với năm 2019, lợi nhuận tăng 14,53% so với năm 2019. Thực hiện chủ trương của thành phố trong năm 2020 về “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, Cảng Đà Nẵng đã thu hút thêm 5 hãng tàu (Maersk Line, TS Line, Zim Line, Vietsun, Hải An) mở thêm tuyến mới cập cảng.

Hiện nay, mỗi tuần, Cảng Đà Nẵng đón 27 chuyến tàu container cập cảng làm hàng. Các hãng container hàng đầu thế giới đều đã có mặt tại cảng như: Wanhai, SITC, Yangming, Maersk Lines, Evergreen, MSC, CMA-CGM, ZIM... Với vai trò, vị trí là cửa ngõ của một thành phố phát triển trong nhiều năm qua, Cảng Đà Nẵng đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo đảm sự thông suốt, nhanh chóng của dòng hàng hóa luân chuyển tại thành phố Đà Nẵng và vùng kinh tế rộng lớn nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong khu vực. Trong những năm tới, Cảng Đà Nẵng sẽ tiếp tục khẳng định là cảng biển hàng đầu khu vực miền Trung, mắt xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ logistics; là động lực để phát triển kinh tế hàng hải, phát triển kinh tế biển, một trong ba trụ cột kinh tế Đà Nẵng được xác định trong Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích