Hàn Quốc gia tăng đầu tư vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên

.

Ngày 12-12, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, hiện Hàn Quốc có trên 368 dự án tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 4,38 tỷ USD, trong đó nhà đầu tư Hàn Quốc đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực như công nghiệp nặng, bất động sản, du lịch, dệt may… 

Tập đoàn LG (Hàn Quốc) vừa tổ chức lễ khai trương Trung tâm Phát triển LG VS tại Đà Nẵng.Ảnh: TRIỆU TÙNG
Tập đoàn LG (Hàn Quốc) vừa tổ chức lễ khai trương Trung tâm Phát triển LG VS tại Đà Nẵng. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 11 tháng năm 2020 vẫn khả quan với giá trị đạt 26,43 tỷ USD, trong đó nhà đầu tư Hàn Quốc có tổng vốn đăng ký đạt hơn 3,7 tỷ USD (xếp thứ 2 sau Singapore). Điều này thể hiện Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn và tin cậy đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Vũ Văn Chung cho biết, Việt Nam đã kịp thời điều chỉnh thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, nhưng vẫn bảo đảm phát triển kinh tế”; từ đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho gần 20.000 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam an toàn, trong đó phần lớn là lãnh đạo các tập đoàn, chuyên gia Hàn Quốc vào Việt Nam làm việc, bảo đảm các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Với những lợi thế trên, khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ thu hút được nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có nhiều dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc để đạt kết quả tương xứng với lợi thế và mục tiêu tăng trưởng kinh tế của khu vực trong giai đoạn mới.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.