Khắc phục hư hỏng hạ tầng giao thông

.

Sau các đợt mưa bão vừa qua, hạ tầng giao thông của thành phố bị ảnh hưởng khá nhiều. Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải mưa bão làm sạt lở mái taluy nền đường, mương thoát nước, sụt lún mặt đường, vỉa hè ở nhiều nơi. Thời gian qua, các đơn vị đã khẩn trương xử lý để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng gia cố điểm sạt lở chân cầu An Sơn, trên tuyến đường Bà Nà - Suối Mơ. Ảnh: THÀNH LÂN
Lực lượng chức năng gia cố điểm sạt lở chân cầu An Sơn, trên tuyến đường Bà Nà - Suối Mơ. Ảnh: THÀNH LÂN

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng trong các đợt mưa bão vừa qua, trong đó riêng tuyến đường Hoàng Sa bị sạt lở phải gia cố tạm bằng bao cát; tuyến đường Như Nguyệt có đoạn tường kè dài hàng chục mét bị gãy, trôi lan can, hơn 1.450m2 gạch vỉa hè bị hư hỏng. Bên cạnh đó, hàng chục dải phân cách mềm, hệ thống biển báo, phao, đèn tín hiệu trên địa bàn thành phố bị ngã đổ. Nhiều công trình cầu bị sụt sàn cảnh quan, mái kênh, cửa chắn, mố cầu. Một số đoạn đường giao thông bị hư hỏng, loang lổ “ổ trâu, ổ voi” gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Trước tình hình trên, Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng đã chủ động công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông đường bộ, cầu và đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm hạ tầng giao thông được an toàn, thông suốt. Giám đốc Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng Võ Thành Được cho biết, công ty đã huy động hầu hết cán bộ, công nhân viên, máy móc thiết bị, phương tiện và vật tư tiến hành thu dọn mặt đường, nắn chỉnh các đảo mềm bị ngã đổ, dọn dẹp và sửa chữa các biển báo hư hỏng; khôi phục hệ thống đèn tín hiệu một số nút giao chính... Cụ thể, tập trung xử lý ngay các phần việc cấp thiết như: xử lý lở, hư hỏng mương dọc thoát nước đường lên bán đảo Sơn Trà, sạt lở taluy dương đất đổ vào mặt đường và rãnh dọc tuyến đường ĐT602; xử lý sụt lún, bong tróc trên các tuyến đường: Như Nguyệt, Lê Văn Duyệt, 2 Tháng 9, Võ Nguyên Giáp… Đáng chú ý, thời gian qua công ty cũng đã xử lý xong một số hư hỏng ở cầu Sông Hàn, cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Trần Thị Lý, cầu Rồng, cầu Thuận Phước… Đặc biệt là xử lý kè rọ đá chống sạt lở mố và đổ bê-tông bảo vệ cầu An Sơn, lắp lại phao, tiêu, biển báo trên các tuyến đường thủy nội địa…

Phó Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông thành phố Lê Văn Minh Nga cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ và ngập lụt, một số đoạn đường giao thông, đường ngang dân sinh bị bong tróc, hư hỏng nghiêm trọng… Để sớm khắc phục hậu quả bão lũ và bảo đảm an toàn giao thông cho người dân, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đã huy động toàn lực lượng khẩn cấp sửa chữa đường giao thông hư hại. Cụ thể, sửa chữa hư hỏng mặt đường, thảm bê-tông nhựa các vị trí hư hỏng bảo đảm an toàn và giao thông thông suốt cho người dân đi lại. Bên cạnh lực lượng bảo trì, duy tu hạ tầng giao thông của thành phố, Sở GTVT cũng phối hợp với Cục Quản lý đường bộ 3, chỉ đạo các đơn vị chức năng, tập trung xử lý các điểm hư hỏng trên tuyến đường tránh phía tây thành phố, quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn Đà Nẵng…

Qua khảo sát thực tế trong sáng 10-12, các điểm hư hỏng tại nút giao tuyến đường Xuân Thủy với Trung tâm Hội chợ triển lãm; nút giao Túy Loan - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; tuyến đường liên thôn Tây An đến đầu làng Cẩm Nê, xã Hòa Châu và mặt đường giao thông nông thôn từ cuối làng Cẩm Nê đến thôn Thạch Bồ, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang; tuyến đường quốc lộ 14B... đã được khắc phục xong bằng cách thảm lại bê-tông nhựa, hoàn trả mặt đường... Tuy nhiên, do mưa nhiều cộng với lưu lượng giao thông lớn, nên trên tuyến đường tránh nam Hải Vân vẫn còn xuất hiện thêm nhiều điểm ổ trâu ổ gà... trong khi đó, một vài điểm vá trước có hiện tượng bong tróc lại.

Đáng chú ý, hiện một số tuyến đường nội thị như Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tất Thành... có nhiều hạng mục công trình đang làm dở dang, vỉa hè bóc lên chưa hoàn trả lại mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đặc biệt, trên tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp nhiều hạng mục công trình thuộc dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà đã triển khai lâu nhưng chưa hoàn thành, bên cạnh đó, việc triển khai cùng lúc nhiều hạng mục mới, kết hợp với quây tôn, đóng lô cốt trên mặt đường khiến các phương tiện qua lại rất khó khăn. Trước tình hình này, Giám đốc Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng Thái Hồng Sơn cho biết, sẽ tập trung lực lượng triển khai ngay việc khắc phục các điểm hư hỏng mới, đồng thời xử lý triệt để những chỗ bong tróc. Cũng theo lãnh đạo Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng, tuyến đường tránh nam Hải Vân đưa vào sử dụng đã lâu, cộng với các phương tiện tham gia giao thông khá lớn nên xuống cấp là khó tránh khỏi.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích