Phân luồng giao thông và đặt biển cấm đỗ ô-tô trên một số đoạn, tuyến đường

.

ĐNO - Ngày 4-12, Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, UBND thành phố vừa thống nhất phương án tổ chức thêm nhiều tuyến đường giao thông một chiều; cấm đỗ xe một số đoạn, tuyến đường kể từ đầu năm 2021.

Tuyến đường Hoàng Thị Loan, quận Liên Chiểu sẽ hạn chế cấm đỗ xe trong giờ cao điểm, áp dụng từ đầu năm 2021. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Cấm đỗ xe trong giờ cao điểm trên tuyến đường Hoàng Thị Loan, quận Liên Chiểu, áp dụng từ đầu năm 2021. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Theo đó, tổ chức giao thông một chiều đối với tất cả các loại phương tiện trên 2 tuyến đường Yên Khê 1 và Yên Khê 2 (đoạn từ tuyến đường Dũng Sỹ Thanh Khê đến đường Trần Thanh Trung) thuộc địa bàn quận Thanh Khê. Chiều lưu thông bố trí theo hướng tuyến đường Yên Khê 1 hướng từ tuyến đường Dũng Sĩ Thanh Khê đi Trần Thanh Trung; tuyến đường Yên Khê 2 hướng từ Trần Thanh Trung đi Dũng Sỹ Thanh Khê.

Cấm đỗ xe 24/24 giờ trên các đoạn, tuyến đường Lê Độ; Hoàng Hoa Thám; Mẹ Nhu; Cù Chính Lan và đoạn tuyến từ đường Huỳnh Ngọc Huệ đến đường Phạm Nhữ Tăng. Cấm đỗ xe 24/24 giờ các tuyến đường phạm vi 30m-50m các nút giao có đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên toàn địa bàn thành phố; cấm đỗ xe 24/24 giờ trong phạm vi 50m khu vực nút giao các tuyến đường Cù Chính Lan - Bế Văn Đàn - Hà Huy Tập. Cấm đậu đỗ xe các đoạn đường ngang Trần Quốc Toản, Thái Phiên, Lê Hồng Phong nối giữa tuyến đường Trần Phú và đường Bạch Đằng, Quang Trung, Hải Phòng nối giữa tuyến đường Lê Lợi và tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Cấm đỗ xe tải 24/24 giờ trên các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Đại Hành, Trịnh Đình Thảo.

Cấm đỗ xe giờ cao điểm, buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 trên các trục tuyến đường Hoàng Thị Loan, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Tạ Quang Bửu đến cầu Nam Ô) và tuyến đường Trường Chinh (giữ nguyên các biển báo cấm đỗ xe hiện trạng: phía đường sắt đã cấm dừng, cấm đỗ và một số đoạn phía nhà dân đã cấm đỗ 24/24 giờ). Cấm đỗ xe giờ cao điểm đối với tuyến đường Lê Duẩn, Hùng Vương (đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến Phan Châu Trinh), Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Duy Tân đến đường 30 Tháng 4), đường 3 Tháng 2; Thái Thị Bôi; Võ Văn Kiệt; Hồ Xuân Hương.

Đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ Hoàng Diệu đến Nguyễn Tri Phương) với thời gian cấm đỗ xe giờ cao điểm là buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ; buổi trưa từ 11 giờ đến 13 giờ; buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ.

UBND thành phố giao Sở GTVT tiến hành thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai lắp đặt các biển báo, sơn kẻ vạch tổ chức giao thông một chiều trên 2 đoạn, tuyến đường Yên Khê 1, Yên Khê 2, hoàn thành trước ngày 31-12. Công an thành phố chủ trì, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT và các đơn vị liên quan tổ chức ra quân hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông biết, thực hiện chủ trương tổ chức giao thông một chiều trên 2 đoạn, tuyến đường Yên Khê 1 và Yên Khê 2 trong thời gian từ ngày 1-1-2021 đến ngày 31-1-2021 và bắt đầu tiến hành xử phạt vi phạm kể từ ngày 1-2-2021. Đối với các đoạn, tuyến đường cấm đỗ ô- tô bắt đầu tiến hành xử phạt vi phạm kể từ ngày 1-2-2021.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích