Sẵn sàng chợ hoa Tết

.

Chợ hoa Tết Nguyên đán 2021 đã sẵn sàng để đi vào hoạt động. Năm nay, chợ hoa Tết được tổ chức tại 3 điểm: trước Quảng trường 29 Tháng 3 (đường 2 Tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu); đối diện Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu và khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang (thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong).

Công tác chuẩn bị cho chợ hoa Tết 2021 đã hoàn tất. Trong ảnh: Người dân ở làng hoa Vân Dương (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) đang tích cực chăm sóc hoa để chuẩn bị xuất bán cho thương lái. Ảnh: X.SƠN
Công tác chuẩn bị cho chợ hoa Tết 2021 đã hoàn tất. TRONG ẢNH: Người dân ở làng hoa Vân Dương (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) đang tích cực chăm sóc hoa để chuẩn bị xuất bán cho thương lái. Ảnh: X.SƠN

Sáng 25-1 (ngày 13 tháng Chạp), tại Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn), nơi diễn ra phiên đấu giá lần 1 các lô buôn bán hoa Tết, có rất đông người dân tham gia. Năm nay, chợ hoa Tết lớn nhất của thành phố tiếp tục được triển khai tại địa điểm khu vực Quảng trường 29 Tháng 3.

Ông Bùi Quang Trung, người trồng hoa có kinh nghiệm hơn 20 năm từ thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) chia sẻ, ông tham gia đấu giá cụm 5 lô và hy vọng có thể đấu giá được lô có vị trí đẹp, thuận tiện cho việc buôn bán. Ông Trung cho biết, những ngày vừa rồi, thời tiết khá thuận lợi nên khi chợ hoa Tết diễn ra thì các chậu cảnh của ông sẽ cho hoa nở đẹp nhất. Năm nay, ông đã chuẩn bị hơn 500 chậu quất và mai cùng nhiều loại hoa khác cho chợ Tết.

Theo sơ đồ phân lô chợ hoa Tết, trung bình mỗi lô có diện tích khoảng 50m2 (bề ngang 2m, dài 25-26m) có giá cho thuê từ 2 triệu đến trên 4,4 triệu đồng mỗi lô.

Cụ thể, 164 lô đấu thầu có vị trí đẹp, thuộc khu vực Quảng trường 29 Tháng 3, đối diện Đài Tưởng niệm thành phố có giá khởi điểm từ 4,4 triệu đồng/lô; 143 lô hạng A có vị trí mặt tiền đối diện Quảng trường 29 Tháng 3, mở rộng về hướng đông và 2 bên mặt tiền Đài Tưởng niệm thành phố có giá 4,4 triệu đồng/lô; 130 lô hạng B có vị trí còn lại tại khu vực quảng trường giá 3,1 triệu đồng/lô; 182 lô hạng C hướng vào đường kiệt nhỏ hoặc vị trí khuất hơn so với những lô trên có giá 2 triệu đồng/lô.

Như vậy, tổng cộng có 619 lô đưa vào đấu thầu và cho hộ kinh doanh thuê. So với năm ngoái, mức giá hầu như không thay đổi, nhưng tổng số lô tăng lên, cụ thể là tăng lô hạng B (năm ngoái chỉ 80 lô) để người buôn bán hoa và cây cảnh có lựa chọn phù hợp “túi tiền” hơn.

Theo Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng, Trưởng ban quản lý (BQL) chợ hoa Tết Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, từ ngày 4-1-2021 (ngày 22-11 âm lịch), đơn vị đã công khai quy chế đấu giá, các quy định liên quan. Đến ngày 24-1-2021 (ngày 12 tháng Chạp) vừa qua, đơn vị đã hoàn thiện sơ đồ mặt bằng, kẻ phân lô khu vực đấu giá chợ hoa Tết. BQL đã làm việc với các bên liên quan để thông qua kế hoạch triển khai.

Sau khi kết thúc phiên đấu giá lần 1, nếu còn những cụm hoa khách hàng không đăng ký hoặc khách hàng trúng đấu giá nhưng không nộp tiền thuê để nhận mặt bằng thì phiên đấu giá lần 2 được tổ chức để đấu giá các lô này vào sáng 27-1 (ngày 15 tháng Chạp). Từ nay đến ngày 31-1 (ngày 19 tháng Chạp) sẽ phát hành hồ sơ đăng ký bốc thăm, chiều ngày 31-1 tổ chức bốc thăm. Chợ hoa sẽ diễn ra từ ngày 2-2 đến 21 giờ ngày 11-2 (ngày 21 đến 30 tháng Chạp).

Trong khi đó, theo thông tin từ phòng Kinh tế quận Liên Chiểu, ngày 23-1 (11 tháng Chạp) vừa qua, đã có 73/121 lô được bốc thăm. Chợ hoa sẽ diễn ra từ ngày 2-2 đến 11-2 (tức ngày 21 đến 30 tháng Chạp) với tổng cộng 121 lô và giá cho thuê mỗi lô từ 3-5,5 triệu đồng/lô.

Cụ thể, có khoảng 31 lô hạng A diện tích từ 110-130m2, mặt tiền hướng ra các đường lớn như Nguyễn Sinh Sắc, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Thị Loan và giá cho thuê mỗi lô hạng A từ 4-5,5 triệu đồng; còn lại các lô hạng B và C có diện tích khoảng 80m2, giá cho thuê từ 3-4 triệu đồng/lô. Được biết, các hộ kinh doanh tại chợ hoa Tết trên địa bàn quận Liên Chiểu năm nay chủ yếu đến từ huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) và tỉnh Bình Định.

Chợ hoa Tết tại huyện Hòa Vang năm nay do UBND xã Hòa Phong tổ chức. Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Phong Nguyễn Thị Vân, đến nay đã có 55/71 lô được bốc thăm từ ngày 20-1 (8 tháng Chạp) vừa qua. Các lô tùy theo vị trí có giá 350.000-500.000 đồng với diện tích trung bình 45 đến 90m2. Cụ thể sẽ có hai khu vực, một là bán các loại hoa tươi, cây cảnh và hai là bố trí các mặt hàng trang trí như: tranh ảnh, hàng thủ công mỹ nghệ, vật trang trí...

Các nhà vườn, hộ kinh doanh bắt đầu đặt hoa, đồ trang trí kể từ ngày 1-2 đến 19 giờ ngày 11-2 (ngày 20 đến 30 tháng Chạp). Bà Nguyễn Thị Vân cho hay, đây là năm đầu tiên xã được giao nhiệm vụ tổ chức chợ hoa Tết quy mô toàn huyện Hòa Vang nên đã sớm có kế hoạch chuẩn bị để chợ hoa diễn ra suôn sẻ, bảo đảm các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy, nổ.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.