Tập trung khôi phục và phát triển kinh tế

.

Vượt qua năm 2020 đầy khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình mưa lũ kéo dài, năm 2021 quận Ngũ Hành Sơn quyết tâm khôi phục và phát triển mạnh mẽ kinh tế với mục tiêu giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế so với ước thực hiện năm 2020 là 7-8%.

Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn khẳng định, mặc dù miễn phí vào cửa tham quan di tích trong năm 2021 nhưng vẫn nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ khách tham quan chu đáo. (Ảnh: Ban Quản lý Danh thắng Ngũ Hành Sơn cung cấp)
Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn khẳng định, mặc dù miễn phí vào cửa tham quan di tích trong năm 2021 nhưng vẫn nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ khách tham quan chu đáo. (Ảnh: Ban Quản lý Danh thắng Ngũ Hành Sơn cung cấp)

Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Đức Việt cho biết, do ảnh hưởng bởi Covid-19, năm 2020, hai nhóm ngành chủ lực của địa phương là du lịch - dịch vụ - thương mại; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận đạt kết quả chưa khả quan so với trước đó. Để khôi phục kinh tế, trong năm 2021 UBND quận sẽ thực hiện mục tiêu ‘kép”  vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 19-5-2020 của Ban Thường Thành ủy về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình Covid-19 được kiểm soát và Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 3-9-2020 của Thành ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, kiểm soát Covid-19.

Theo đó, UBND quận sẽ tập trung quảng bá Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn là điểm đến an toàn, thân thiện thu hút du khách; đổi mới giao diện, nâng cấp dung lượng Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý di tích (https://nguhanhson.org); thường xuyên đăng tải thông tin, bài viết (song ngữ Việt - Anh), hình ảnh về Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Khu căn cứ cách mạng K20... và chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, quận tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tiếp tục phát huy vai trò của Hội Doanh nghiệp quận, triển khai thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, quận tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề phát triển du lịch trên địa bàn quận như: Đề án Khu phố du lịch An Thượng, Đề án phát triển du lịch Khu Căn cứ cách mạng K20, xây dựng Đề án phát triển du lịch phía tây Danh thắng Ngũ Hành Sơn; đầu tư các hạng mục tại Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, triển khai phương án đầu tư, nâng cấp mở rộng chợ Bắc Mỹ An... Cùng với đó, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021, quận triển khai các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu đi đôi với việc chống thất thu thuế, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế... nhằm đẩy mạnh việc khôi phục và phát triển kinh tế trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hải Huỳnh Công Tiến chia sẻ, nhằm thực hiện mục tiêu chung của toàn quận là khôi phục và phát triển kinh tế trong năm 2021, phường đang triển khai nhiều giải pháp như tập trung thu ngân sách, thu chống nợ đọng thuế tư nhân. Đồng thời giảm tiền thuê đất cho các hộ dân sản xuất, kinh doanh tại Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước nhằm giúp người dân ổn định sản xuất, tập trung phát triển kinh tế. Phường cũng có phương án hỗ trợ giải quyết việc làm ổn định cho người dân trên địa bàn phường, đặc biệt là những hộ dân kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu du lịch ven biển chịu ảnh hưởng của Covid-19 nhanh chóng ổn định đời sống; phối hợp với các ngành của quận duy trì và tổ chức tốt các lễ hội như: Quan Thế Âm, Vu Lan... nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước.

Theo Phó trưởng ban Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn Lê Ngọc Nhất, tại kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khóa IX đã thống nhất thông qua Nghị quyết về miễn 100% phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn trong năm 2021 nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan. Mặc dù không thu phí nhưng lãnh đạo Ban Quản lý vẫn tiếp tục yêu cầu cán bộ, nhân viên nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ chu đáo làm hài lòng du khách đến tham quan; đồng thời luôn chú trọng công tác phòng, chống Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn cho người dân cũng như du khách khi đến với danh thắng. Trong năm 2021, Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp tục khắc phục, nâng cấp hệ thống điện và sửa chữa tại khu vực động Huyền Vi, đồng thời làm tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng và hoàn thiện hồ sơ “Văn khắc Hán - Nôm Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới Khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, trình UNESCO xem xét, công nhận.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND Phường Khuê Mỹ Nguyễn Công Hòa chia sẻ, phường sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ “kép”. Trong đó, kịp thời hỗ trợ, động viên tinh thần đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế nhưng phải đi đôi với phòng, chống dịch bệnh. UBND phường cũng sẽ tập trung triển khai việc thu ngân sách ngay từ đầu năm đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại các dự án và các hộ dân nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của năm.

Các chỉ tiêu chủ yếu của quận Ngũ Hành Sơn năm 2021: Giá trị tăng thêm của các ngành so với ước thực hiện năm 2020 là 7-8%. Trong đó, giá trị tăng thêm của ngành dịch vụ - du lịch - thương mại 7-8%; giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản 7-8%; giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp - thủy sản 2-2,5%. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2021; 100% người nghèo được hưởng các chính sách bảo hiểm y tế; gọi công dân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch thành phố giao; hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công năm 2021.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.