Trong 5 năm, hơn 60 dự án khởi nghiệp được ươm tạo

.

Ngày 15-1, phát biểu tại chương trình “DNES - Hành trình chuyển bước khởi nghiệp” do Vườn ươm Doanh nghiệp thành phố (DNES) tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao vai trò tiên phong và kiến tạo của DNES, góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng. Đến nay, DNES là một trong số ít vườn ươm khởi nghiệp vẫn còn tồn tại, hoạt động liên tục và là mô hình vườn ươm hợp tác công tư hiệu quả duy nhất trong cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ năm, từ trái sang) trao bằng khen cho các cá nhân đã đóng góp tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành phố. Ảnh: PHONG LAN
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ năm, từ trái sang) trao bằng khen cho các cá nhân đã đóng góp tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành phố. Ảnh: PHONG LAN

Không chỉ là nơi ươm tạo, đào tạo doanh nghiệp, DNES còn tích cực và chủ động tham gia xây dựng và phát triển hệ sinh thái, từ tạo dựng không gian làm việc chung, tổ chức sự kiện, kết nối quốc tế đến góp ý chính sách, hình thành quỹ đầu tư khởi nghiệp… Cùng với đó là sự đóng góp tích cực của các doanh nhân trong quá trình thực hiện chiến lược khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố; cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho khởi nghiệp. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố. Đồng thời, cam kết đồng hành với các bạn trẻ thực hiện đam mê, khát vọng của mình, cùng thực hiện mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực.

Trong 5 năm qua, DNES đã kết nối các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với hơn 40 đối tác trong và ngoài nước. Đồng thời, triển khai 10 khóa ươm tạo với trên 60 dự án khởi nghiệp tham gia; kêu gọi hơn 1,5 triệu USD vốn đầu tư vào các dự án Datbike, Hekate, Cashbag… DNES cũng đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp về hạ tầng và phát triển cộng đồng với hai không gian làm việc chung DNC và SURF Space, dự án Việt Nam Digital 4.0 (do Google tài trợ), dự án Không gian văn hóa sáng tạo (Hội đồng Anh và Liên minh châu Âu tài trợ). Giai đoạn 2021-2025, DNES định hướng là Vườn ươm doanh nghiệp hợp tác công tư hoạt động và phát triển theo hướng bền vững; thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo đó, nhiệm vụ chính là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thông qua khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các gói dịch vụ hỗ trợ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp gồm: ươm tạo; tư vấn và triển khai dự án; không gian làm việc chung; đào tạo và cung cấp dịch vụ doanh nghiệp; tổ chức sự kiện…

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao tặng bằng khen cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.

K.NINH

;
;
.
.
.
.
.