Người dân lúng túng với biển báo cấm đỗ ô-tô

.

Thời gian gần đây, nhiều tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn thành phố đã được các lực lượng chức năng của quận, huyện đặt biển cấm đỗ ô-tô khiến cho nhiều người dân lúng túng trong việc thực hiện.

Nhiều ô-tô đỗ ngay dưới biển cấm tại kiệt 498 tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. (Ảnh chụp đầu tháng 2-2021)Ảnh: THÀNH LÂN
Nhiều ô-tô đỗ ngay dưới biển cấm tại kiệt 498 tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. (Ảnh chụp đầu tháng 2-2021). Ảnh: THÀNH LÂN

Anh Nguyễn Văn Tiến (nhà ở kiệt 498 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, kiệt nhà anh lâu nay vẫn đỗ ô-tô bình thường, bỗng 2 tháng nay xuất hiện các biển cấm đỗ xe khiến cho mỗi lần đi làm về anh lại gặp không ít khó khăn tìm chỗ đỗ. Cùng chung nỗi niềm, anh Mai Văn Phương (nhà cũng ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) phản ánh, hiện các kiệt, hẻm song song và cắt tuyến đường Võ Nguyên Giáp đa phần bị gắn biển cấm đỗ nên rất khó cho ô-tô khi đi vào khu vực này.

Không chỉ có ở quận Ngũ Hành Sơn, những ngày qua, đi dọc các tuyến đường Chính Hữu, An Thượng Đông 1, Nguyễn Công Trứ, Dương Đình Nghệ…(quận Sơn Trà), các tuyến đường Trần Văn Thành, Phạm Kiệt, Vũ Mộng Nguyên, Khuê Mỹ Đông 3, Doãn Uẩn (quận Ngũ Hành Sơn)…, tình trạng các phương tiện ô-tô con, ô-tô tải dừng đỗ tùy tiện, bất chấp biển cấm dừng, cấm đỗ xe. Đặc biệt, trong các con đường kiệt, hẻm được gắn biển báo cấm đỗ xe, nhưng các phương tiện ô-tô vẫn đậu đỗ dọc hai bên.

Theo phản ánh người dân, các biển báo cấm đỗ xe vừa mới được lắp đặt khoảng 2, 3 tháng nay. Chị Trần Thị Tuyến (nhà ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) cho hay, việc gắn biển cấm đỗ xe nhằm ngăn chặn việc đậu đỗ xe một cách tùy tiện, tạo điều kiện thông thoáng giao thông lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên, việc lắp biển cấm ồ ạt khiến người dân không có nơi đậu đỗ, phải vi phạm tràn lan. Chính những bất cập này mà không ít ô-tô bất chấp biển cấm vẫn đỗ xe ngay dưới biển báo. Khảo sát các kiệt, hẻm từ số 498 Võ Nguyên Giáp đến giáp tuyến đường Phan Tứ (quận Ngũ Hành Sơn) và các đoạn kiệt, hẻm tuyến đường Nguyễn Công Trứ (quận Sơn Trà), hàng chục đoạn kiệt, hẻm có bề rộng mặt đường khá lớn từ 2 làn xe trở lên nhưng vẫn bị đặt biển cấm đỗ xe, khiến các nhà có ô-tô không thể dừng đỗ.

Theo người dân kiệt 223 Nguyễn Công Trứ, kiệt này là đường kiệt ngắn và cụt, bề mặt đường khá rộng, trong khi đó, lượng dân cư chưa đến 10 hộ dân nhưng lại lắp đặt biển cấm đỗ xe là chưa phù hợp. Trong khi đó, kiệt song song với tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ tuyến đường Hồ Xuân Hương đến kiệt số 498/02 Võ Nguyên Giáp và các kiệt cắt ngang ra tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tất cả đều bị cấm đỗ xe khiến cho hàng chục chủ nhà có ô-tô đậu “liều” ngay biển cấm. Điều đáng nói, không ít các kiệt, hẻm bị cấm đỗ xe lại có bề mặt lòng đường khá rộng. Cụ thể như: kiệt 131, kiệt 231 tuyến đường Nguyễn Công Trứ, bề rộng mặt đường kiệt 231 lên đến khoảng 6m; kiệt 498 Võ Nguyên Giáp rộng hơn 6m… Bên cạnh đó, nhiều biển báo giao thông này được đặt không đúng quy chuẩn...

Đại diện Sở Giao thông vận tải thành phố cho biết, theo phân cấp và chủ trương của thành phố, việc đặt biển cấm đỗ xe ở các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn là do UBND các quận, huyện thực hiện. Vì vậy, đã có những bất cập xảy ra như ở trên. Trước tình hình này, sở sẽ kiểm tra, chấn chỉnh lại việc lắp đặt các biển báo theo quy định.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lê Văn Trung cho rằng, khi thực hiện chủ trương chỉ đạo của UBND, sở cũng có công văn hướng dẫn, đề xuất giải pháp xử lý tình trạng đỗ ô-tô trong các kiệt, hẻm và lắp đặt các biển báo cấm đỗ xe ở các kiệt, hẻm trên địa bàn. Trong đó, nhấn mạnh và lưu ý các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế từng đường kiệt, hẻm, tránh gây khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân trong khu vực…

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích