Nhiều người đi mua vàng ngày vía Thần tài

.
ĐNO - Ghi nhận tại nhiều của hàng kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn thành phố vào sáng 21-2 (ngày vía Thần tài mồng 10 tháng Giêng) đông người dân đến mua sắm các sản phẩm vàng, trang sức từ vàng nhằm cầu mong một năm mới bình an, có thêm nhiều tài lộc. 
Ngay từ sáng sớm ngày vía Thần tài mồng 10 tháng Giêng âm lịch, đã có đông khách hàng đứng xếp hàng để mua các sản phẩm từ vàng
Ngay từ sáng sớm ngày vía Thần tài mồng 10 tháng Giêng, đã có đông khách hàng đứng xếp hàng để mua các sản phẩm từ vàng. Ảnh: HOÀNG LINH
Tại cửa hàng vàng bạc, đá quý PNJ (số 143 đường Nguyễn Văn Linh) ngay từ 6 giờ sáng đã mở cửa bắt đầu đón khách. Bà Trần Hà Lan Phương, cửa hàng trưởng ở đây cho biết, việc mua vàng vào ngày vía Thần tài năm nay được giãn ra nguyên một tuần sau Tết Nguyên đán chứ không chỉ tập trung vào ngày mồng 10 tháng Giêng như các năm trước.
 
Ngoài lý do vì dịch bệnh khiến người dân e ngại tập trung quá đông người trong cùng một thời điểm, còn vì chủ trương chạy chương trình mở bán các sản phẩm phục vụ ngày vía Thần tài ngay sau mồng 5 Tết của Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), do đó, khách hàng sớm được tiếp cận với các sản phẩm mới. 
Năm nay, Công ty CP tung ra nhiều dòng sản phẩm để phục vụ nhu cầu mua sắm vào ngày vía Thần tài. Ảnh chụp tại cửa hàng PNJ số 143 đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: HOÀNG LINH
Năm nay, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tung ra nhiều dòng sản phẩm để phục vụ nhu cầu mua sắm vào ngày vía Thần tài. Ảnh chụp tại cửa hàng PNJ số 143 đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: HOÀNG LINH
Các sản phẩm được tiêu thụ mạnh chủ yếu là bộ ba vàng miếng “Xuân - Phúc - Quý” và “Phúc - Lộc - Tài” có hình con trâu (linh vật của năm Tân Sửu 2021), trong khi đó, các bộ trang sức “Kim Ngưu” bằng vàng 18k cũng là lựa chọn của nhiều cặp đôi, giới trẻ. Được biết, khu vực miền Trung, PNJ có 37 cửa hàng; riêng thành phố Đà Nẵng có 15 cửa hàng tại khắp các quận, huyện.
 
“Sức mua năm nay tại Đà Nẵng dự báo vẫn có tăng trưởng so với năm 2020. Đến sáng nay, đúng ngày vía Thần tài, nhiều sản phẩm vàng của chúng tôi đã hết hàng và phải liên tục cập nhật thường xuyên để phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, nét mới của công ty là triển khai bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nhà. Đây vừa là giải pháp phòng, chống dịch, vừa nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của PNJ”, một đại diện của PNJ miền Trung thông tin. 
Ngay từ 6 giờ sáng, đã có đông khách hàng đến mua vàng tại Trung tâm vàng bạc, đá quý Doji ở 172 đường Hùng Vương. Ảnh: HOÀNG LINH
Ngay từ 6 giờ sáng, đông khách hàng đến mua vàng tại Trung tâm vàng bạc, đá quý Doji ở 172 đường Hùng Vương. Ảnh: HOÀNG LINH
Tại Trung tâm vàng, bạc, trang sức Doji (số 172 đường Hùng Vương), không khí mua bán cũng diễn ra sôi động. Trước đó, từ ngày mồng 6 tháng Giêng, cửa hàng đã bắt đầu đón khách hàng đến mua các sản phẩm vàng, bạc nhằm cầu mong một năm mới hanh thông, tấn tài tấn lộc. 
Xu hướng mới trong hai năm trở lại đây, nhiều khách hàng nữ thích mua các sản phẩm trang sức để đeo bên người thay vì mua vàng miếng như trước đây. Trong ảnh: Một khách hàng đến mua vòng charm làm từ vàng 24k tại Trung tâm vàng bạc, đá quý Doji ở 172 đường Hùng Vương vào sáng mồng 10 tháng Giêng âm lịch. Ảnh: HOÀNG LINH
Xu hướng mới trong hai năm trở lại đây, nhiều khách hàng nữ thích mua các sản phẩm trang sức để đeo bên người thay vì mua vàng miếng như trước đây. Trong ảnh: Một khách hàng đến mua vòng charm làm từ vàng 24k tại Trung tâm vàng bạc, đá quý Doji ở 172 đường Hùng Vương vào sáng mồng 10 tháng Giêng. Ảnh: HOÀNG LINH
Cầm trên tay sản phẩm vòng charm kim ngưu của Doji, bà Nguyễn Thị Hòa (trú quận Thanh Khê) cho biết, năm nào đến ngày vía Thần tài bà cũng đi mua vàng với mong ước một năm mới vui tươi, bình an và phát triển.
 
Theo ông Hoàng Công Huế, Cửa hàng trưởng cửa hàng Doji (số 172 đường Hùng Vương) năm nay, Tập đoàn vàng, bạc, đá quý Doji tung ra thị trường hàng nghìn sản phẩm như: Kim Ngưu, Âu Vàng Phúc Long, đồng vàng Kim Ngưu Chiêu Tài, Kim Ngưu Phát Lộc…nhằm phục vụ nhu cầu của người dân. 
 
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các trung tâm, cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn thành phố bố trí các bình xịt khuẩn, máy đo thân nhiệt và yêu cầu người dân khi đến mua bán phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 
Khách hàng được đo thân nhiệt trước khi vào mua bán tại cửa hàng PNJ ở số 143 đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: HOÀNG LINH
Khách hàng được đo thân nhiệt trước khi vào mua bán tại cửa hàng PNJ ở số 143 đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: HOÀNG LINH
Bà Hà Thị Ngọc Vân, Giám đốc Công ty TNHH Vàng Ngọc Thịnh (số 289 đường Trưng Nữ Vương) cho biết, lượng người đến mua vàng và các sản phẩm trang sức từ vàng vào ngày vía Thần tài năm nay vẫn rất đông. Để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch, cửa hàng yêu cầu người dân phải rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang suốt quá trình vào mua bán tại cửa hàng. Ảnh: HOÀNG LINH
Bà Hà Thị Ngọc Vân, Giám đốc Công ty TNHH Vàng Ngọc Thịnh (số 289 đường Trưng Nữ Vương) cho hay, lượng người đến mua vàng và các sản phẩm trang sức từ vàng vào ngày vía Thần tài năm nay vẫn rất đông. Để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch, cửa hàng yêu cầu người dân phải rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang suốt quá trình vào mua bán tại cửa hàng. Ảnh: HOÀNG LINH
Giá vàng được niêm yết công khai tại cửa hàng PNJ ở số 143 đường Nguyễn Văn Linh vào sáng mồng 10 tháng Giêng âm lịch. Ảnh: HOÀNG LINH
Giá vàng được niêm yết công khai tại cửa hàng PNJ ở số 143 đường Nguyễn Văn Linh vào sáng mồng 10 tháng Giêng âm lịch. Ảnh: HOÀNG LINH
Ghi nhận giá vàng vào ngày vía Thần tài không tăng đột biến so với những ngày trước. Tại hiệu vàng Ngọc Thịnh (Trưng Nữ Vương), giá vàng 9999 bán ra 55 triệu đồng/lượng, mua vào có giá 53,60 triệu đồng/lượng.
HOÀNG LINH 
;
;
.
.
.
.
.