Kinh tế

Nhộn nhịp thị trường hoa, quà tặng Lễ Tình nhân

14:24, 14/02/2021 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 14-2 (Mùng 3 Tết), nhiều cửa hàng hoa, quà tặng đã mở cửa để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Lễ Tình nhân (Valentine).

Người dân chọn mua hoa trong sáng 14-2. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều người chọn mua hoa trong sáng 14-2. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tại các cửa hàng hoa trên đường Trần Phú, Lê Duẩn, Ông Ích Khiêm, Đống Đa…, nhiều loại hoa được bày bán, trang trí đẹp mắt với giá dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng/bó hoặc giỏ tùy vào số lượng, kích thước theo nhu cầu của khách hàng.

Qua quan sát, các loại hoa chủ đạo được nhiều người ưa chuộng trong năm nay vẫn là hoa hồng, hướng dương, cúc họa mi…được kèm với hoa baby trắng, lá nhựa để tạo điểm nhấn.

Anh Nguyễn Sơn Tùng, nhân viên cửa hàng hoa Nô trên đường Tôn Đức Thắng cho biết, để phục vụ cho nhu cầu của người dân trong mùa Valentine năm nay, cửa hàng nhập khoảng 3.000 cây hoa hồng cùng nhiều loại hoa khác. Giá bán lẻ hoa hồng tại cửa hàng khoảng 10.000 đồng/cây.

Còn tại các quầy hoa, quà tặng ven đường, chủ yếu bày bán các loại hoa sáp thơm, hoa giấy, handmade (thủ công) với giá dao động từ 150.000 - 550.000 đồng/loại. Nhiều người bán còn kết hoa sáp thành hình trái tim, con gấu cùng với đèn led.

Anh Nguyễn Văn Ý, kinh doanh hoa, quà tại cầu Sông Hàn (quận Sơn Trà) cho biết, năm nay, anh đầu tư vốn hơn 10 triệu đồng cho việc kinh doanh vào dịp Valentine. Giá hoa hồng sáp từ 150.000 - 350.000 đồng/bó, hoa hộp trụ từ 120.000 - 200.000 đồng/hộp tùy kích thước. “Từ hôm qua đến nay, tôi đã bán được hơn 3 triệu đồng. Hy vọng sẽ có nhiều người mua vào buổi chiều”, anh Ý nói.

Năm nay, do Lễ Tình nhân trùng với ngày Tết nên từ 25 tháng Chạp, nhiều cửa hàng đẩy mạnh kinh doanh qua các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, một số cửa hàng thường kèm quà và hoa được gói, trang trí bắt mắt. Đồng thời, giảm giá nhiều sản phẩm, miễn phí giao hàng trong nội thành,…

Đơn cử như Tiệm bánh Vàng Nâu (67 Hùng Vương), hộp quà chocolate gồm 9 viên kèm hoa baby trắng giảm khoảng 20% còn 320.000 đồng (giá gốc 390.000 đồng).

Cùng với đó, các loại quà truyền thống như: chocolate, thú nhồi bông, mỹ phẩm, ly sứ in hình theo yêu cầu,…được nhiều người chọn mua tặng kèm.

Theo nhiều người bán, thị trường hoa, quà năm nay khá đa dạng. Mặc dù sức mua không bằng năm ngoái, nhưng người dân lại có tâm lý thoải mái, trả giá ít, việc buôn bán cũng nhanh hơn.  

Một số hình ảnh ghi nhận sáng 14-2:

Các cửa hàng hoa tươi mở cửa, trưng bày những bó hoa được gói đẹp mắt với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các cửa hàng hoa tươi mở cửa, trưng bày những bó hoa được gói đẹp mắt với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng. Ảnh: VĂN HOÀNG
Giá bán lẻ của hoa hồng dao động từ 10.000 đồng-20.000 đồng/cây. Ảnh: MAI HY
Giá bán lẻ của hoa hồng dao động từ 10.000 đồng - 20.000 đồng/cây. Ảnh: MAI HY
Hoa sáp thơm hộp trụ có giá từ 120.000 đồng-200.000 đồng/hộp tùy kích thước. Ảnh: VĂN HOÀNG
Hoa sáp thơm hộp trụ có giá từ 120.000 đồng - 200.000 đồng/hộp tùy kích thước. Ảnh: VĂN HOÀNG
Hoa hồng sáp được kết thành hình trái tim, con gấu cùng với đèn led đẹp mắt để thu hút người mua. Ảnh: VĂN HY.
Hoa hồng sáp được kết thành hình trái tim, con gấu gắn với đèn led để thu hút người mua. Ảnh: VĂN HY.
Hoa sáp bó và chocolate handmade có giá dao động từ 150.000 đồng - 350.000 đồng tùy kích thước, số lượng. Ảnh: VĂN HOÀNG
Bó hoa sáp thơm và chocolate handmade có giá dao động từ 150.000 đồng - 350.000 đồng tùy kích thước, số lượng. Ảnh: VĂN HOÀNG
Móc khóa tình yêu cũng được nhiều cặp đôi lựa chọn. Ảnh: MAI HY.
Móc khóa tình yêu được khắc tên có giá từ 20.000 đồng được các cặp đôi chọn mua làm quà Valentine. Ảnh: MAI HY.
Một cặp đôi lựa chọn móc khóa tình yêu tại Cầu Tình yêu trong sáng 14-2. Ảnh: MAI HY
Một cặp đôi lựa chọn móc khóa tình yêu tại Cầu Tình yêu trong sáng 14-2. Ảnh: MAI HY

 VĂN HOÀNG - MAI HY

.