Thi công cải tạo tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn

.

ĐNO - Dự án cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn với tổng mức đầu tư 189 tỉ đồng đang được triển khai thi công. Theo tiến độ, dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2021 để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến và hỗ trợ Cảng Đà Nẵng giải phóng nguồn hàng về cảng, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Video: V. HOÀNG

Ghi nhận trong sáng 13-3, tại tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn, nhiều công nhân đang tích cực triển khai thi công các hạng mục của dự án. Tính đến thời điểm này, các đơn vị thi công chuẩn bị được trên 1.000 cấu kiện bê tông cốt thép lắp ghép của dải phân cách biên, dải phân cách giữa. Đồng thời, tiến hành di dời lượng lớn cây xanh trên tuyến, khẩn trương di dời trụ điện chiếu sáng, lắp ống luồn cáp dải phân cách giữa.

Được biết, giải pháp thiết kế trên tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn gồm: tháo dỡ toàn bộ hiện trạng dải phân cách biên và thảm bê tông nhựa phần mặt đường mở rộng để tăng bề rộng đường gom; bố trí dải phân cách biên mới bằng cấu kiện bê tông cốt thép lắp ghép; hạ ngầm các hố ga hiện trạng trên dải phân cách biên; di dời hệ thống điện, chiếu sáng và các công trình hạ tầng khác…

Theo đó, về tổ chức giao thông, phần đường chính chỉ dành cho xe ô tô, xe container lưu thông; hai đường gom dành cho xe mô-tô, xe gắn máy, xe thô sơ và xe ô-tô có kích thước nhỏ lưu thông (cấm xe khách trên 16 chỗ và xe tải có khối lượng hàng hóa trên 2,5 tấn) nhằm phân luồng các loại xe tải trọng lớn, container tách bạch với xe mô-tô, gắn máy…

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết, qua đấu thầu, Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình 545 và Công ty CP Phần mềm - tự động hóa - điều khiển, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nhất Huy và Công ty TNHH MTV Phú Thành Hưng trúng thầu thi công xây lắp dự án trên.

Một số hình ảnh ghi nhận trong sáng 13-3.

Biển báo cấm, dây chắn được dựng lên để cảnh báo an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh: VĂN HOÀNG
Biển cảnh báo, dây chắn được dựng lên để cảnh báo an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều phương tiện cơ giới được huy động để đào, xới dãi phân cách. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều phương tiện cơ giới được huy động để đào, xới dải phân cách giữa Ảnh: VĂN HOÀNG
Công nhân quét dọn đất để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh: VĂN HOÀNG
Công nhân quét dọn đất để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh: VĂN HOÀNG
Công nhân thực hiện sơn lại cọc H ở dãi phân cách trên tuyến đường Ngô Quyền. Ảnh: VĂN HOÀNG
Công nhân thực hiện sơn lại cọc H ở dãi phân cách trên tuyến đường Ngô Quyền. Ảnh: VĂN HOÀNG
Cây xanh ở dãi phân cách đường gom được di dời để thực hiện dự án. Ảnh: VĂN HOÀNG
Cây xanh ở dải phân cách đường gom được di dời để thực hiện dự án. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các đơn vị thi công đã chuẩn bị được trên 1.000 cấu kiện bê tông cốt thép lắp ghép của dải phân cách biên và dải phân cách giữa. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các đơn vị thi công đã chuẩn bị được trên 1.000 cấu kiện bê tông cốt thép lắp ghép của dải phân cách biên và dải phân cách giữa. Ảnh: VĂN HOÀNG

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.