Gần 500 sản phẩm trưng bày tại phiên chợ nông sản năm 2021

.

ĐNO - Gần 500 sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ... của hội viên nông dân các quận, huyện được giới thiệu và bày bán tại phiên chợ nông sản năm 2021 với chủ đề "Kết nối cung - cầu, đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP" diễn ra tại Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang vào sáng 28-4.

Phiên chợ có quy mô 25 gian hàng với hơn 500 sản phẩm, mặt hàng được trưng bày và giới thiệu. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phiên chợ có quy mô 25 gian hàng với gần 500 sản phẩm, mặt hàng được trưng bày và giới thiệu. Ảnh: VĂN HOÀNG

Chương trình nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” do Hội Nông dân thành phố tổ chức.

Phiên chợ có 25 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, mặt hàng đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ, hội nông dân nghề nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố liên kết khác như: Quảng Nam, Quảng Ngãi...

Các sản phẩm được bày bán tại phiên chợ chủ yếu gồm: rau, củ, quả, gạo, nấm, dược liệu, cây trồng, hàng thủ công mỹ nghệ...

Ngoài ra, phiên chợ cũng dành riêng 1 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP của thành phố. Bên cạnh việc trưng bày, mua, bán các sản phẩm nông nghiệp, phiên chợ còn có nhiều hoạt động như hội thi “Tiếng hát nông dân”, tổ chức các trò chơi dân gian…

Đây là cơ hội để các đơn vị, hội viên nông dân tham gia kết nối, quảng bá những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng trên địa bàn. Từ đó, góp phần giải quyết bài toán tiêu thụ để an tâm sản xuất, tập trung đầu tư đổi mới quy trình công nghệ, nâng cao chất lượng hàng nông sản theo hướng phục vụ đô thị và du lịch tại Đà Nẵng.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.