Thiết kế, xây dựng Công viên Thanh niên phải xứng tầm

.

Dù được quy hoạch với diện tích lớn và đầu tư xây dựng ngay khu vực trung tâm thành phố nhưng nhiều năm qua Công viên Thanh Niên chưa khai thác hiệu quả. Nguyên nhân là thiếu đầu tư cho thiết kế kiến trúc cảnh quan, quy hoạch sử dụng đất chắp vá và đầu tư chưa tương xứng.

Hiện trạng không gian cảnh quan và hạ tầng Công viên Thanh Niên. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Hiện trạng không gian cảnh quan và hạ tầng Công viên Thanh Niên. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Theo Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng (Sở Xây dựng), Công viên Thanh Niên (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ và phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) đưa vào sử dụng hơn 10 năm qua nhưng chưa thu hút người dân thành phố đến vui chơi. Hiện dự án chưa hoàn thiện, quy hoạch sử dụng đất bị chia cắt bởi sử dụng 43.164m2 làm dự án sân tập golf, 37.390m2 giao Liên đoàn Xiếc Việt Nam triển khai dự án Trung tâm biểu diễn xiếc nghệ thuật và nghệ thuật quốc gia.

Phần diện tích đất giao cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam sau nhiều năm không xây dựng Trung tâm Biễu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia như cam kết ban đầu đã biến thành bãi đậu đỗ xe container. Gần đây, thành phố đã tiếp tục đầu tư thêm 50 tỷ đồng cải tạo cảnh quan Công viên Thanh Niên theo hướng công viên mở. Tuy nhiên, việc đầu tư cải tạo tiếp tục làm xuất hiện nhiều hạng mục công trình trong công viên có quy mô nhỏ, thiếu nhiều dịch vụ, tiện ích phục vụ công cộng, cây xanh mật độ thấp, thiếu cây xanh bóng mát... nên hiện nay chưa thu hút được người dân.

Công viên Thanh Niên đang được UBND thành phố giao Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cảnh quan. Ông Trần Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm hiện tại, có nhiều đơn vị tư vấn thiết kế tham gia dự thi tuyển phương án thiết kế. Lãnh đạo thành phố rất quan tâm theo dõi quá trình tổ chức cuộc thi và đặt nhiều kỳ vọng vào đợt “đại phẫu” đối với Công viên Thanh Niên để có phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc chất lượng; xây dựng giải pháp tài chính đầu tư xứng tầm.

Được biết, tổng mặt bằng quy hoạch dự kiến tại Công viên Thanh niên có diện tích 15.776m2 được phân bố theo cơ cấu sử dụng đất 4 khu gồm: khu di tích tưởng niệm hiện trạng; khu công viên cây xanh và công viên ký ức; khu tượng đài, quảng trường và bãi đỗ xe; khu truyền thống và công trình phụ trợ. Theo phương án thiết kế quy hoạch của cuộc thi, nhiều công trình, hạng mục tại Công viên Thanh niên sẽ được bổ sung như: khu vực hoạt động khởi nghiệp cho thanh niên; khu vực dã ngoại thanh, thiếu nhi; khu vực hoạt động biểu diễn ngoài trời, sân khấu ngoài trời (có mái che); các hạng mục phục vụ cho nhu cầu của thanh niên (sân bóng đá mini, sân tennis, hồ bơi...); trung tâm giải trí công nghệ thanh niên... nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

Định hướng về phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc Công viên Thanh niên phải hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu của thành phố và là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa. Do đó, cần bảo đảm khả năng tiếp cận thuận lợi, kết nối với hệ thống giao thông xung quanh công viên, hệ thống giao thông công cộng, có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, trong đó đặc biệt lưu ý hướng tiếp cận chính của người dân từ hai quận Hải Châu và Cẩm Lệ.

Phương án thiết kế quy hoạch tối ưu bảo đảm tạo sự gắn kết hài hòa với không gian đô thị xung quanh, kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. Đối với hồ nước hiện trạng, cần có giải pháp hợp lý, trong đó, không xây dựng các công trình nhà hàng, thủy tạ ven bờ hồ và trên bờ hồ; giải pháp khai thác mặt hồ phù hợp, vừa tạo cảnh quan vừa điều tiết nước. Đặc biệt, lưu ý bố trí Trung tâm Văn hóa thành phố - nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng và các hoạt động câu lạc bộ, hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa.... với quy mô dự kiến tổng diện tích sàn khoảng 3.000m2, tối đa 3 tầng nổi. Kinh phí đầu tư xây dựng tiết kiệm phù hợp với điều kiện địa phương, vận hành duy tu phù hợp, tiết kiệm và khuyến khích các ý tưởng, giải pháp có khả năng kêu gọi đầu tư xã hội hóa rộng rãi. 

Yêu cầu về thiết kế quy hoạch, kiến trúc Công viên Thanh Niên

Tính chất và chức năng Công viên Thanh niên là công viên văn hóa với chức năng công viên tổng hợp phục vụ cho nhiều đối tượng. Phương án thiết kế quy hoạch tối ưu, có tính sáng tạo và khả thi, bảo đảm các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp, tạo được sự gắn kết hài hòa với không gian đô thị xung quanh, tạo lập hình ảnh đặc trưng riêng, kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc Công viên Thanh niên phải hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu của thành phố và là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa trong các dịp lễ, Tết, các hoạt động thường nhật phục vụ người dân thành phố và du khách với sự kết hợp những yếu tố kiến trúc, cảnh quan mặt nước công trình, cảnh quan cây xanh, khu vực vui chơi, giải trí; dự báo được các biến động có thể gặp trong tương lai, bảo đảm khả năng thích dụng lâu dài.

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng)

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.