Bảo đảm thu chi ngân sách để ưu tiên phòng, chống Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

.

ĐNO - Đà Nẵng phải bảo đảm nguồn lực tài chính, cân đối thu, chi để ưu tiên nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp của Thường trực Thành ủy với các cơ quan, đơn vị diễn ra vào sáng 27-5 về công tác thu, chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 và bàn các giải pháp quản lý thu, chi ngân sách trong những tháng cuối năm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VĂN HOÀNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VĂN HOÀNG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nêu rõ, kịch bản thu ngân sách cần tính toán thêm các yếu tố dịch tễ của Covid-19. Nếu như năm ngoái, chưa có nhiều tỉnh, thành phố có ca nhiễm Covid-19 thì năm nay, nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước đã có ca nhiễm Covid-19.

Chỉ khi nào tình hình dịch bệnh có khả quan hơn trên cả nước thì phát triển kinh tế mới ổn định, do đó, cần tính toán lại kịch bản thu ngân sách phù hợp hơn.

Thành phố phải bảo đảm nguồn lực tài chính, cân đối thu, chi để ưu tiên nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ thu ngân sách luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, UBND thành phố, UBND quận, huyện cần chỉ đạo cụ thể hơn giải pháp thu ngân sách địa phương.

Lãnh đạo các quận, huyện phải thực hiện tốt 2 nhiệm vụ: kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn của mình và hoàn thành dự toán thu ngân sách.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị UBND thành phố cần có chương trình làm việc cụ thể với các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho ngân sách từ đầu năm đến nay và những doanh nghiệp các năm trước có số thu ngân sách lớn, nhưng 5 tháng đầu năm nay tụt giảm để xem có vướng mắc gì không, qua đó cùng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để ổn định và phát triển sản xuất. 

Ngành thuế và hải quan cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp... 

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VĂN HOÀNG
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VĂN HOÀNG

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, số thu ngân sách phải đặt mục tiêu vượt thu để xây dựng Đà Nẵng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Qua đó, đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện phải gắn trách nhiệm thu với nhiệm vụ chính trị; đồng thời đề nghị UBND thành phố chỉ đạo xây dựng cụ thể về tiến độ thu tiền từ đất và định kỳ hằng tháng báo cáo công tác thu ngân sách kèm theo tiến độ thu tiền từ đất.

HĐND thành phố thời gian tới sẽ tăng cường giám sát hiệu quả sử dụng đất đai, đề nghị điều chuyển vốn các dự án chưa đủ thủ tục sang dự án có kết luận giải ngân tốt và đầy đủ thủ tục; giám sát chính sách và tiến độ hỗ trợ doanh nghiệp. Về nhiệm vụ chi, đề nghị UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch ngân sách hết sức cụ thể, chi tiết, tránh trường hợp xin bổ sung thêm.

Trong khi đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhận định, trước kết quả thu ngân sách năm 2020, thành phố đã định hướng tái cơ cấu nền kinh tế, không quá phụ thuộc vào ngành dịch vụ, nâng tỷ trọng những ngành công nghiệp, công nghệ cao. Chính vì vậy, số thu ngân sách tính đến thời điểm này có nhiều khả quan hơn so với năm 2020.

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung, tình hình  thu, chi ngân sách đến nay tương đối tốt, trong đó 16/17 chỉ tiêu thu nội địa tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả nguồn thu từ đất khá thấp, vì vậy, cần phải có giải pháp cụ thể cho lĩnh vực này. Với tốc độ thu ngân sách hiện nay, khả năng thành phố có thể đạt kịch bản thu ngân sách khoảng 104% dự toán khi thành phố khống chế dịch bệnh vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, UBND thành phố sắp tới sẽ tập trung vào khắc phục khó khăn trong quá trình chuyển nhượng dự án và quy hoạch đất đai. Ngoài ra, cần xem xét việc thu tiền sử dụng đất sẽ thu một lần hay thu hằng năm.

Tuy có nhiều nhiệm vụ chi, nhưng công tác chi ngân sách phải bảo đảm an sinh xã hội và đầu tư phát triển. Thành phố tiếp tục duy trì các giải pháp tiết kiệm chi để ưu tiên cho nhiệm vụ phòng, chống Covid-19.

Tại hội nghị, Sở Tài chính cho biết, tính đến ngày 26-5, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt khoảng 45% dự toán do HĐND thành phố giao (21.772 tỷ đồng); trong đó thu thuế xuất nhập khẩu đạt khoảng 60% dự toán, thu nội địa đạt gần 42% (nếu không kể tiền sử dụng đất thì thu nội địa đạt khoảng 47% dự toán).

Dự ước số thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn có thể đạt hơn 50% dự toán giao. Hiện nay, ngành tài chính đã xây dựng 3 kịch bản thu ngân sách dựa vào tình hình khống chế Covid-19 từ nay đến cuối năm.

Nếu thành phố khống chế Covid-19 vào cuối tháng 6, đầu tháng 7-2021, thì khả năng thu ngân sách của thành phố ước đạt khoảng 104% dự toán cả năm; nếu khống chế vào cuối quý 3-2021, thì số thu ngân sách ước đạt khoảng 101% dự toán và nếu dịch khống chế vào cuối năm 2021, thì Đà Nẵng sẽ hụt thu khoảng 5% so với dự toán. 

MAI QUẾ

 

;
;
.
.
.
.
.