Tạm dừng hoạt động xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đến tỉnh Thừa Thiên Huế

.

ĐNO - Tối 8-5, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Lê Thành Hưng cho biết vừa có Văn bản số 2036/TB-SGTVT về việc tạm dừng hoạt động vận tải khách của xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt đến tỉnh Thừa Thiên Huế và tạm dừng hoạt động trung chuyển người, xe máy qua hầm đường bộ Hải Vân để phòng, chống Covid-19.

Từ 00 giờ ngày 9-5, tạm dừng hoạt động xe khách tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch... từ Đà Nẵng đến TThừa Thiên Huế. Ảnh: THÀNH LÂN
Từ 0 giờ ngày 9-5, tạm dừng hoạt động xe khách tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch... từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, ngày 8-5, Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế có Công văn số 751/SGTVT-VTPT thông báo kể từ 0 giờ ngày 9-5, tạm dừng hoại động vận tải khách của xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt đến thành phố Đà Nẵng và ngược lại.

Đồng thời dừng hoạt động trung chuyển người, xe máy qua hầm đường bộ Hải Vân để phòng, chống Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.