Thêm 13 đoạn, tuyến đường cấm đỗ xe ngày chẵn, lẻ

.

Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đối với đề xuất của Sở Giao thông vận tải (GTVT) về bổ sung các tuyến đường tiếp tục triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên địa bàn thành phố đợt 1-2021.

Theo đó, UBND thành phố thống nhất với đề xuất của Sở GTVT về cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ đợt 1-2021 trên 13 đoạn, tuyến đường; thời gian cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ từ 6 giờ đến 22 giờ.

Cụ thể, quận Hải Châu (4 đoạn, tuyến) Lê Bá Trinh, Lê Nổ, Phan Thành Tài (đoạn từ đường 2 Tháng 9 đến Bình Minh 6), Man Thiện (đoạn mặt đường rộng 7,5m); quận Sơn Trà (3 tuyến) Lý Đạo Thành, Trương Hán Siêu, An Trung 2; quận Cẩm Lệ (1 tuyến) Nguyễn Văn Huyên; quận Thanh Khê (3 tuyến) Phạm Nhữ Tăng, Đào Duy Từ, Lê Ngô Cát; huyện Hòa Vang (2 đoạn, tuyến) Lê Văn Hoan (đoạn từ Quảng Xương đến Túy Loan 7), Túy Loan 6.

Cùng với đó, UBND thành phố thống nhất theo đề xuất của Sở GTVT về cấm đỗ xe một số đoạn, tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Cụ thể, quận Hải Châu cấm đỗ xe từ 6 - 22 giờ đường Nguyễn Đăng Đạo - đoạn từ đường Phan Đăng Lưu đến đường Nguyễn Trác. Quận Sơn Trà, cấm đỗ xe 24/24 giờ phía nhà dân (một bên) các đoạn, tuyến đường xung quanh chung cư Nest Home gồm: Cổ Mân 7, Dương Văn An (đoạn từ Chu Huy Mân đến Cổ Mân 7), Trần Khát Chân (đoạn từ Chu Huy Mân đến Cổ Mân 7); cấm đỗ xe 24/24 giờ phía đông (một bên) đường Trần Hưng Đạo - đoạn từ Vũ Văn Dũng đến Trần Quang Diệu.

Huyện Hòa Vang cấm đỗ xe 24/24 giờ phía tây nam (một bên) đường 7,5m chưa đặt tên - đoạn từ tuyến đường trước UBND huyện Hòa Vang đến tuyến đường phía sau UBND huyện Hòa Vang dài 130m; cấm đỗ xe 24/24 giờ phía đông nam (một bên) đường 7,5m chưa đặt tên - đoạn từ tuyến đường tiếp giáp kênh đến tuyến đường phía nam TAND huyện Hòa Vang dài 330m.

UBND thành phố giao Sở GTVT căn cứ chủ trương nêu trên tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai lắp đặt các biển báo cấm đỗ xe, hoàn thành trước ngày 30-6. Kinh phí thực hiện sử dụng từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2021. 

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.