Nhộn nhịp thị trường ngày Tết Đoan Ngọ

.

ĐNO - Cứ đến ngày Tết Đoan Ngọ (mồng 5-5 âm lịch), người dân lại mua các món ăn truyền thống như rượu nếp, hoa quả... để thờ cúng. Sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường dịp này khá phong phú và đa dạng. Giá cả các mặt hàng tăng nhẹ so với ngày thường.

Các chợ truyền thống đầy ắp các mặt hàng phục vụ Tết Đoan ngọ. Ảnh: QUỲNH TRANG
Các mặt hàng phục vụ Tết Đoan Ngọ được bày bán ở chợ. Ảnh: QUỲNH TRANG

Theo quan niệm dân gian, ngày mồng 5-5 âm lịch là ngày “giết sâu bọ”, người dân có tập tục ăn rượu nếp (để cho sâu bọ trong người say) và sau đó ăn quả chua chát (để sâu bọ chết). Chính vì vậy, cơm rượu nếp, bánh ú tro và các loại hoa quả... là những lễ vật không thể thiếu trong ngày này.

So với ngày thường, giá các mặt hàng trên tăng nhẹ. Cụ thể, trong ngày 14-6, bánh ú tro có giá từ 20.000-25.000 đồng/chục, chè kê, chè đậu xanh 5.000 đồng/chén; xôi gấc, xôi đậu 10.000 đồng/dĩa; hoa cúc 30.000-35.000 đồng/bó; các loại hoa, quả trong ngày này có giá cao hơn một chút so với ngày thường.

Bên cạnh đó, các loại trái cây như vải, mận Sơn La, xoài, bưởi… là những mặt hàng bán chạy nhất. Hiện giá trái vải tại các chợ dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/kg; dưa hấu từ 7.000 - 13.000 đồng/kg; mận từ 30.000 - 50.000 đồng/kg.

Khảo sát tại các chợ trên địa bàn cho thấy, cũng như những năm trước, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng như cơm rượu nếp, hoa quả vào ngày này tăng cao. 

QUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.