6 dự án khởi nghiệp vào vòng Tăng tốc

.

ĐNO - Có 6 dự án khởi nghiệp vừa chính thức được chọn vào vòng Tăng tốc của "Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp - VTS 2021" do Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan incubator-SHi) tổ chức, khai mạc trực tuyến vào sáng 24-7.

Sự kiện được tổ chức trực tuyến qua phần mềm zoom. Ảnh: QUỲNH TRANG.
Sự kiện được tổ chức trực tuyến qua phần mềm zoom. Ảnh: QUỲNH TRANG.

6 dự án khởi nghiệp gồm: EduTab, BeeKid, NU-ĐỒ Kitchen, Amazing Tour English, Sa-ach, Adeva đã vượt qua 3 vòng phỏng vấn, định hướng liên tục từ Songhan incubator.  

Hành trình Tăng tốc sẽ được khởi đầu bằng giai đoạn huấn luyện chuyên sâu kéo dài trong 3-6 tháng, bao gồm các buổi tập huấn cùng các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp trong và ngoài nước; các dịch vụ của nhiều đối tác hỗ trợ cho doanh nghiệp nâng cao năng lực vận hành dự án, gia nhập thị trường, thương mại hóa sản phẩm, kết nối nguồn lực, gọi đầu tư.

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chia sẻ: “Sở ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Năm nay, lần đầu tiên thành phố hỗ trợ kinh phí chuyên gia cho các chương trình ươm tạo, tăng tốc của Trung tâm ươm tạo Sông Hàn và Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (Dnes). Hy vọng với trợ lực này, các dự án khởi nghiệp sẽ gặt hái được nhiều kiến thức, trải nghiệm mới từ các chuyên gia và đối tác để chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới trên hành trình khởi nghiệp với mục tiêu là phát triển nhanh hơn, bền vững hơn”.

QUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.