Kinh tế

Dừng hoạt động cảng cá Thọ Quang 7 ngày

18:52, 25/07/2021 (GMT+7)

ĐNO - Chiều 25-7, phát biểu tại cuộc họp về phòng, chống Covid-19, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đồng ý chủ trương của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố về việc tạm dừng hoạt động cảng cá Thọ Quang để kiểm soát tình hình dịch bệnh. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 thành phố chiều 25-7. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 thành phố chiều 25-7. Ảnh: PHAN CHUNG

“Để bảo đảm nhu cầu lương thực thực phẩm, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Sở Công thương có kế hoạch phân phối lượng hải sản tại các chợ trên địa bàn thành phố, bảo đảm chuỗi cung ứng thực phẩm được duy trì xuyên suốt, không bị đứt gãy trong thời gian cảng cá dừng hoạt động.

Đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức kiểm tra thường xuyên các hoạt động mua bán, kinh doanh tại các chợ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xuất hiện các chợ tạm, chợ tự phát trong thời gian này”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu.

Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cảng cá Thọ Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu trong tối 25-7 và sáng 26-7, các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, xét nghiệm tất cả những người liên quan đến cảng cá Thọ Quang, kể cả những người ở nhà. UBND thành phố xem xét phương án cách ly, theo dõi sau khi xét nghiệm đối với các tiểu thương.

Về xác định sớm các nguy cơ mắc Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu ngành y tế xây dựng kế hoạch lựa chọn việc xét nghiệm hoặc test nhanh phù hợp với từng nhóm đối tượng, khu vực, trên tinh thần khoanh vùng, phát hiện sớm nhất các nguy cơ lây nhiễm; yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, xuất hiện một số điểm nóng mới, đặc biệt là cảng cá Thọ Quang.

“UBND thành phố thống nhất việc dừng hoạt động cảng cá Thọ Quang trong thời gian 7 ngày, bắt đầu từ 15 giờ ngày 26-7. Đề nghị các sở, ngành, địa phương  thông báo cho nhân dân được rõ. Trong ngày mai phải hoàn thành việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tiểu thương, người lao động làm việc tại cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn.

Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Công thương có phương án chuyển cá và các loại hải sản từ cảng cá Thọ Quang về các chợ trên địa bàn thành phố. Hiện nguồn hải sản dự trữ còn khoảng 250 tấn, đủ bảo đảm cung ứng cho nhu cầu người dân thành phố trong thời gian 7 ngày tới”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chỉ đạo.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tại các chợ trên địa bàn thành phố trong thời gian dừng hoạt động cảng cá Thọ Quang. Sau 7 ngày đánh giá, nếu tình hình ổn định, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố sẽ cho hoạt động trở lại.

Trong thời gian này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải xây dựng kế hoạch phân luồng, xử lý, kiểm soát phương tiện, người từ ngoại tỉnh về hoạt động mua bán hải sản tại cảng cá; giao UBND quận Liên Chiểu và ngành công thương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống Covid-19 tại lò mổ Đà Sơn, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm trong phòng, chống dịch.

PHAN CHUNG

.