Hàng hóa dồi dào, người dân không lo thiếu hàng

.

ĐNO - Ghi nhận trong sáng 22-7, tại các siêu thị và chợ trên địa bàn thành phố cho thấy nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân có thời điểm tăng so với bình thường, nhưng hàng hóa dồi dào, phong phú, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của người dân toàn thành phố.

 
Video: VĂN HOÀNG

Chiều tối 21-7 (trước khoảng thời gian Đà Nẵng thực hiện biện pháp phòng, chống dịch mới, người dân chỉ được ra ngoài khi cần thiết từ 12 giờ ngày 22-7), một bộ phận người dân Đà Nẵng đã tập trung đến các siêu thị, trung tâm thương mại để mua sắm, tích trữ hàng hóa, dẫn đến một số loại hàng hóa thiết yếu bị thiếu hàng cục bộ trong thời điểm nhất định.

Người dân mua hàng tại siêu thị Co.opmart Đà Nẵng trong sáng 22-7. Ảnh: M.Quế
Người dân mua hàng tại siêu thị Co.opmart Đà Nẵng trong sáng 22-7. Ảnh: M.Quế

Tuy  nhiên, đến sáng 22-7, phóng viên đã có mặt thực tế tại các siêu thị và ghi nhận hàng hóa đã được lấp đầy các kệ với đầy đủ các nhóm hàng, giá cả ít biến động.

Tại các siêu thị BigC, Mega Market, Co.op Mart và Lotte Mart, người dân mua sắm khá đông. Theo đó, nhu cầu người dân tập trung chủ yếu ở quầy thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh và rau. Đặc biệt ở siêu thị Mega Market có thể thấy gian hàng mỳ tôm có khá nhiều người mua.

Trong khi đó, tại chợ Cồn, chợ Đống Đa, chợ Thanh Khê…, người dân chủ yếu đi chợ để mua trái cây và đồ khô, các quầy hàng khác tương đối vắng. Các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cung ứng và dự trữ bình thường. Các siêu thị, chợ vẫn hoạt động bình thường.

Hệ thống các siêu thị và nhà phân phối đã cam kết và sẵn sàng cung ứng tăng từ 3-5 lần các chủng loại thực phẩm, đủ cho người dân toàn thành phố dùng vài tháng. Do đó, Sở Công thương khuyến nghị người dân không nên tập trung mua quá nhiều vào một chủng loại hàng hóa, tạo nên sự sụt giảm tức thời, ảnh hưởng tới người mua sắm khác.

Các nhà bán lẻ cũng khuyến khích người tiêu dùng đặt hàng trực tuyến để vừa tiện lợi, vừa tăng tính an toàn trong mùa dịch.

Ông Nguyễn Minh Thương, Giám đốc Siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng cho biết: “Hiện các đơn hàng trực tuyến qua hotline của siêu thị tăng. Chúng tôi tăng cường nhân sự cho bộ phận bán hàng trực tuyến bao gồm cả nhận đơn, lấy hàng và giao hàng để bảo đảm giao hàng cho khách trong thời gian nhanh nhất”.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương nhấn mạnh: “Nguồn cung hàng hóa của Đà Nẵng dồi dào, ổn định, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của người dân toàn thành phố. Các siêu thị, chợ vẫn hoạt động bình thường.

Người dân cần bình tĩnh, không hoang mang, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước, đặc biệt là các cơ quan chuyên môn trong việc phòng chống Covid-19.

Không nên mua tích trữ hàng hóa với số lượng lớn, chỉ nên mua với số lượng đủ dùng nhằm tránh tạo sự đột biến trong mua sắm và gây ra tâm lý hoang mang không đáng có.

Ngoài ra, vì biến chủng Delta lây lan rất nhanh, việc tập trung đông người, mua sắm tại một thời điểm sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch chung của toàn thành phố”.

Một số hình ảnh ghi nhận trong sáng 22-7: 

Người dân mua hàng tại Trung tâm thương mai Go! (Big C cũ) trong sáng 22-7. Ảnh: VĂN HOÀNG
Người dân mua hàng tại Trung tâm thương mai Go! (Big C cũ) trong sáng 22-7. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một siêu thị thưc phẩm sạch trên đường Trần Phú trang bị buồng khử khuẩn cho người mua hàng. Ảnh: V.HOÀNG
Một siêu thị thưc phẩm sạch trên đường Trần Phú trang bị buồng khử khuẩn cho người mua hàng. Ảnh: V.HOÀNG
Hàng hóa thường xuyên được tăng cường trên các quầy, kệ. Ảnh: M.QUẾ
Hàng hóa thường xuyên được các siêu thị bổ sung trên các quầy, kệ. Ảnh: M.QUẾ
Người dân mua mì tôm tại Trung tâm thương mai GO! vào trưa 22-7. Ảnh: V.HOÀNG
Người dân mua mì tôm tại Trung tâm thương mai GO! vào trưa 22-7. Ảnh: V.HOÀNG
Các mặt hàng thiết yếu tại chợ vẫn dồi dào, không có tình trạng tăng giá, thiếu hàng. Ảnh: V.HOÀNG
Các mặt hàng thiết yếu tại chợ vẫn dồi dào, không có tình trạng tăng giá, thiếu hàng. Ảnh: V.HOÀNG

Q.TRANG - M.QUẾ - V.HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích