Kiểm soát chặt chẽ hoạt động các bến cá, chợ tự phát

.

ĐNO - Lãnh đạo quận Sơn Trà lưu ý các phường về phát sinh hiện tượng tụ tập đông người, hoạt động lộn xộn ở các bến cá, chợ tự phát để bốc xếp, bán cá sau khi tạm dừng hoạt động cảng cá Thọ Quang trong 7 ngày kể từ trưa mai 26-7.

Lực lượng chức năng phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) yêu cầu các tiểu thương sớm hoàn thành phân loại để rời khỏi khu vực bến cá tại bãi biển Bãi Ngang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Quận Sơn Trà chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ hoạt động các bến cá, chợ tự phát. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) yêu cầu các tiểu thương sớm rời khỏi khu vực bến cá tại bãi biển Bãi Ngang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chiều tối 25-7, Bí thư Quận ủy và Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đã yêu cầu các đơn vị liên quan và địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19, cũng như phối hợp triển khai thực hiện chủ trương của thành phố về tạm dừng hoạt động cảng cá Thọ Quang.

UBND các phường Nại Hiên Đông, Thọ Quang phối hợp với Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, Đồn Biên phòng Sơn Trà... quản lý chặt chẽ địa bàn, đặc biệt là xử lý tình trạng tụ tập đông người để trao đổi, mua bán cá trên các tuyến đường xung quanh cảng cá Thọ Quang, người lưu trú ở các nhà nghỉ xung quanh khu vực...

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng, chống Covid-19 tại các bến cá trên bãi biển phường Mân Thái, Thọ Quang và bờ đông sông Hàn, các khu vực họp chợ tự phát và các chợ tạm.

Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận phối hợp với UBND các phường tiến hành xử lý nghiêm tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lề đường và không bảo đảm phòng, chống Covid-19 trên các tuyến đường xung quanh các chợ.

Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các hộ kinh doanh cá, thịt trên địa bàn quận Sơn Trà định kỳ 3 ngày/lần để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh sau khi đã phát hiện hơn 20 ca dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối thủy sản Đà Nẵng...

                                                                 HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.