Mở thêm điểm bán thực phẩm thiết yếu

.

ĐNO - Để đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm thiết yếu của người dân tại khu vực “vùng xanh”, UBND phường Phước Mỹ đã mở 4 điểm chợ tạm tại: Trường THCS Phan Bội Châu (số 1 Thạch Lam); chợ Phước Mỹ (đường Mỹ Khê 4); lô đất trống chợ Bà Kỷ cũ (số 284 Nguyễn Công Trứ); quán Phước Thái (số 16-18 Hồ Nghinh), thời gian hoạt động vào ngày 14 và 15-8.

Trong đó, chợ tạm tại lô đất trống chợ Bà Kỷ cũ (số 284 Nguyễn Công Trứ) hoạt động từ 14-17 giờ hằng ngày. Các điểm còn lại hoạt động cả ngày.

Giám đốc Công ty TNHH MTV hải đảo Lý Sơn (một trong 2 đơn vị cung ứng thực phẩm tại chợ tạm) cho biết, trong sáng 14-8, đơn vị đã cho lên kệ 5 tấn cá nục tươi Lý Sơn, 400 kg chả cá, 600 kg hành tỏi, 200 kg cá câu các loại, 2 tấn rau củ quả, 700 kg thị heo, 100 thùng sữa các loại, 400 kg thịt gà, 150 kg thịt vịt, 400 kg xương heo, 100 kg búp bò, 160 kg thăn bò, 1.000 vỉ trứng gà.

Người dân đi chợ tạm không cần thẻ QR code, tuy nhiên, UBND phường Phước Mỹ khuyến cáo người dân thực hiện 5K trong quá trình di chuyển và mua hàng tại các chợ tạm; nên lựa chọn đi chợ tạm gần nhà nhất để thuận tiện trong việc di chuyển.

Các lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ tại các điểm chợ tạm thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn người đi chợ thực hiện giãn cách, sát khuẩn, vào, ra chợ theo quy trình một chiều.

QUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.