Doanh nghiệp vui mừng và kỳ vọng về hội nghị 'Đối thoại doanh nghiệp'

.

ĐNO - Trao đổi bên lề Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp” ngày 24-9, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp bày tỏ sự vui mừng khi thành phố quan tâm tổ chức hội nghị và bày tỏ nguyện vọng để sớm khôi phục và ổn định sản xuất.

Doanh nghiệp đến tham dự hội nghị. Ảnh: PV
Doanh nghiệp tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Ông Dương Tiến Lâm, Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội doanh nghiệp logictics Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Asiatrans Việt Nam: Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp” là cơ hội để doanh nghiệp bày tỏ ý kiến, nguyện vọng.

Ông Dương Tiến Lâm, Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội doanh nghiệp logictics Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Asiatrans Việt Nam
Ông Dương Tiến Lâm, Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội doanh nghiệp logictics Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Asiatrans Việt Nam.

Việc tổ chức “Đối thoại doanh nghiệp” trong thời điểm này cho thấy thành phố đang chuẩn bị từng bước trong việc chuyển trạng thái phòng, chống Covid-19 ở mức độ cao sang thấp hơn, mở cửa trở lại các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói thành quả về công tác phòng, chống Covid-19 của thành phố sau việc thực hiện giãn cách xã hội vừa qua là rõ ràng và đang kiểm soát tốt.

Đón nhận về thông tin thành phố tổ chức Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp” lần này, chúng tôi được giãn ra về giá trị tinh thần; đồng thời cho rằng lãnh đạo thành phố đang đủ bình tĩnh để nghe và nhìn lại quá trình thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất phát triển kinh tế - xã hội”.

Thành phố cầu thị lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp đang gặp những khó khăn gì để chuẩn bị tốt hơn cho việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, nhưng cũng chuẩn bị kỹ hơn cho tình huống xấu trong tương lai.

Ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố: Sớm chuyển trạng thái chống dịch sang giai đoạn mới

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Phạm Bắc Bình.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Phạm Bắc Bình.

Tới thời điểm này, tỷ lệ bao phủ tiêm vắc-xin mũi 1 phòng Covid-19 cho người dân Đà Nẵng đã khá cao. Chính vì vậy, khi thành phố lên phương án tiêm vắc-xin mũi 2 nên ưu tiên cho lực lượng lao động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để bảo đảm sản xuất an toàn.

Hiện nay, chi phí xét nghiệm Covid-19 của các doanh nghiệp rất lớn, 170.000-180.000 đồng/1 lần test nhanh và 700.000-800.000 đồng cho 1 lần test PCR, nên cộng đồng doanh nghiệp mong muốn thành phố hỗ trợ giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp.

Hiện thành phố đã xét nghiệm và sàng lọc được F0, kiểm soát dịch bệnh tương đối tốt, do đó thành phố xem xét thành lập các trạm y tế lưu động tại cộng đồng doanh nghiệp hoặc khu dân cư để nhanh chóng xử lý khi phát hiện F0 giữa cộng đồng.

Ông Shin Yong Kyn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc: Sớm thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Ông Shin Yong Kyn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc
Ông Shin Yong Kyn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc.

Doanh nghiệp chúng tôi rất mong đợi Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp” diễn ra, bởi dự án đầu tư của chúng tôi đã triển khai kéo dài, một số vướng mắc về thực hiện chủ trương, chính sách cần được chính quyền thành phố hỗ trợ.

Thành phố sẽ sớm thực hiện hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài. Tôi tin tưởng, với kết quả bước đầu về công tác phòng, chống dịch hiện nay của thành phố sẽ mở ra cơ hội thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới lẫn chăm sóc nhà đầu tư hiện tại để đưa hoạt động kinh tế thành phố trở lại trạng thái bình thường mới và có sức tăng trưởng hơn nữa.

TRIỆU TÙNG - MAI QUẾ - VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.