Kinh tế

Kết nối thu hút đầu tư từ khu vực Trung Đông

08:19, 10/09/2021 (GMT+7)

Sở Ngoại vụ cho biết, UBND thành phố vừa tham gia hội thảo trực tuyến “Tăng cường hợp tác đầu tư Việt Nam-Trung Đông: Cơ hội, tiềm năng và cách tiếp cận mới” do Bộ Ngoại giao và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Hội thảo nhằm trao đổi về xu hướng, chính sách đầu tư ra nước ngoài của các nước Trung Đông, tiềm năng thị trường Việt Nam, qua đó đề xuất các biện pháp, cách tiếp cận mới nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và khu vực.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho rằng, Trung Đông là một thị trường lớn không chỉ về dầu khí mà còn về nguồn lực tài chính và khoa học công nghệ với nhiều quỹ đầu tư công uy tín, lớn nhất thế giới.

Đây còn là thị trường đầy tiềm năng trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch đối với thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các quốc gia Trung Đông ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả với nhiều kết quả tích cực, song chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hợp tác hai bên, nhất là về đầu tư, thông tin về thị trường, tập quán kinh doanh…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kiến nghị một số giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các quốc gia Trung Đông, như: các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ cung cấp thêm thông tin về chính sách hợp tác của Việt Nam với khu vực Trung Đông, giúp thành phố Đà Nẵng có định hướng hợp tác cụ thể và hiệu quả với các đối tác ở khu vực này; đẩy mạnh phối hợp tổ chức các sự kiện, hội thảo xúc tiến đầu tư, tọa đàm kết nối doanh nghiệp… theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp nhằm giới thiệu, góp phần nâng cao hiểu biết lẫn nhau; tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng thông qua các hoạt động văn hóa, ngoại giao nhằm kích cầu du lịch tại hai thị trường…

TRIỆU TÙNG

.