Nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở sửa chữa xe, điện nước mở cửa trở lại

.

ĐNO - Ngay sau khi thành phố có quyết định cho phép mở cửa trở lại, nhiều cửa hàng sách giáo khoa, văn phòng phẩm, cơ sở sửa chữa xe máy, ô-tô, điện, nước… đã bắt đầu hoạt động, dù lượng khách còn ít. 

Tại Trung tâm
Nhân viên sửa xe cho khách tại Trung tâm Bảo hành và thay thế phụ tùng xe máy Tiến Thu ở số 179-181 đường Phan Châu Trinh. Ảnh: KHÁNH HÒA

Ghi nhận trong sáng 13-9, lượng khách đến sử dụng dịch vụ chưa nhiều nhưng các chủ cửa hàng, cơ sở sửa chữa xe, điện nước, cửa hàng sách giáo khoa, văn phòng phẩm... ở các tuyến đường như Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu, Ngô Gia Tự (quận Hải Châu), Ngô Quyền (quận Sơn Trà)… đều phấn khởi khi được làm việc trở lại sau thời gian dài tạm dừng hoạt động. Tất cả các đơn vị đều bảo đảm phòng dịch, tuân thủ các biện pháp 5K, giãn cách...

Mở cửa từ 9 giờ sáng, đến tầm trưa, Trung tâm Bảo hành và thay thế phụ tùng xe máy Tiến Thu ở số 179-181 đường Phan Châu Trinh đã tiếp đón gần 10 khách hàng đem xe máy đến duy tu, bảo dưỡng. Hơn 10 nhân viên nhanh chóng vào việc sau nhiều ngày đóng cửa dừng hoạt động để bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh việc tiếp đón khách đến trực tiếp, trung tâm còn cung cấp dịch vụ sửa chữa tại nhà với hơn 15 khách hàng đã đăng ký ngay trong sáng 13-9.

Ông Lê Văn Trong, Quản lý Trung tâm Bảo hành và thay thế phụ tùng xe máy Tiến Thu cho biết, mức giá dịch vụ khá ổn định, trung bình từ 350.000 - 400.000 đồng/lần sửa chữa các dịch vụ như: thay bình điện, thay nhớt…

“Ngoài đội ngũ nhân viên làm việc trực tiếp tại trung tâm, chúng tôi còn có 3-4 nhân viên chuyên nhận đơn đặt hàng sửa chữa tại nhà cho khách. Trường hợp xe hư hỏng nặng sẽ có xe tải tới tận nhà vận chuyển xe đến trung tâm để sửa chữa. Tuy nhiên, thời điểm này, trung tâm chủ yếu tiếp nhận khách trong phạm vi phường Phước Ninh do việc đi lại còn hạn chế”, ông  Lê Văn Trong nói.

Trong khi đó, tại cửa hàng kinh doanh vật tư cơ khí, phục vụ sửa chữa điện, nước, xe máy Tuấn Thương (số 108 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu), ông Trương Công Tuấn (chủ cửa hàng) cho biết, lượng khách trực tiếp đến mua chưa có, chủ yếu là bạn hàng có nhu cầu mua sắm vật tư và được giao hàng thông qua các shipper.

Tương tự, ghi nhận tại một số cửa hàng kinh doanh sách giáo khoa, văn phòng phẩm, dù được hoạt động trở lại nhưng cửa hàng gặp khó khăn trong việc giao hàng.

Chủ cửa hàng văn phòng phẩm Ngọc An (ở số 131 Lê Lợi, quận Hải Châu) cho hay, đơn vị chuyên cung cấp văn phòng phẩm cho các cơ quan, đơn vị, bệnh viện... nhưng hiện nay, việc giao hàng cho khách không bảo đảm được tiến độ vì số lượng nhân viên được phép đi làm quá ít, chỉ 10/70 người so với trước đây. Trong đó, lực lượng giao hàng từ 30 người với 3 xe tải và 5 xe máy, nay chỉ có 3 nhân viên với một xe tải được hoạt động. 

Ông Lê Văn Trong
Ông Lê Văn Trong (phải), Quản lý Trung tâm Bảo hành và thay thế phụ tùng xe máy Tiến Thu ở số 179-181 đường Phan Châu Trinh, tiếp nhận khách hàng đến đặt dịch vụ sửa xe tại nhà trong sáng 13-9. Ảnh: KHÁNH HÒA 
Một của hàng sửa chữa xe máy trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) tiếp nhận 3 khách hàng đến sửa xe ngay sau khi mở cửa hoạt động trở lại vào sáng 13-9. Ảnh: KHÁNH HÒA
Một cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) đón khách đến sửa xe ngay sau khi mở cửa hoạt động trở lại vào sáng 13-9. Ảnh: KHÁNH HÒA
Ông
Ông Trương Công Tuấn, chủ cửa hàng kinh doanh vật tư cơ khí, phục vụ sửa chữa điện, nước, xe máy Tuấn Thương (số 108 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu) cho biết sẽ hỗ trợ cả tiền phí vận chuyển cho người mua lẻ sản phẩm. Ảnh: KHÁNH HÒA
Thiếu người và phương tiện
Thiếu người và phương tiện vận chuyển nên dù mở cửa trở lại, một số cửa hàng văn phòng phẩm vẫn gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa cho khách. Ảnh chụp tại cửa hàng văn phòng phẩm Ngọc An ở số 131 Lê Lợi (quận Hải Châu) vào sáng 13-9. Ảnh: KHÁNH HÒA

KHÁNH HÒA - THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.