Sự kiện "Gặp gỡ Hoa Kỳ năm 2021": Chung tay phục hồi và phát triển kinh tế

.

Chiều 23-11, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Hoa Kỳ 2021” với chủ đề “Chung tay hợp tác tái mở cửa, phục hồi và phát triển khu vực kinh tế phía Nam Việt Nam”. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Marie Damour. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến dự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tham dự sự kiện “Gặp gỡ Hoa Kỳ” qua điểm cầu trực tuyến tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tham dự sự kiện “Gặp gỡ Hoa Kỳ” qua điểm cầu trực tuyến tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết, đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp (DN) phía Nam, Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ, nhanh chóng, kịp thời chuyển đổi chiến lược sang thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả Covid-19, tập trung phục hồi phát triển kinh tế, đồng thời từng bước mở cửa kinh tế. Hội nghị gặp gỡ Hoa Kỳ có ý nghĩa thiết thực, là sự tiếp nối nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan nhằm hỗ trợ DN thích ứng linh hoạt phục hồi kinh tế sau Covid-19.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Marie Damour nhấn mạnh, hiện nay, kinh tế Việt Nam đang trên đà khởi sắc trở lại. Đó là một dấu hiệu đáng mừng đối với cả Hoa Kỳ, bởi nền kinh tế hai nước có mối liên hệ chặt chẽ. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ và là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam cũng là nhà nhập khẩu lớn từ Hoa Kỳ với các vật tư, hàng hóa phục vụ hỗ trợ sự phát triển nền kinh tế. Chính vì vậy, hội nghị là một cơ hội quý báu để Hoa Kỳ, Việt Nam, các DN và các địa phương trao đổi, tìm giải pháp tái phục hồi sản xuất, phát triển nền kinh tế.

Phát biểu tại phiên thảo luận có chủ đề “Hợp tác mở cửa an toàn và phục hồi nền kinh tế”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, Đà Nẵng đã nỗ lực trong công tác phòng, chống Covid-19 và đã đạt những kết quả khả quan. Đà Nẵng tổ chức tiêm chủng vắc-xin nhanh; đến nay là một trong 5 địa phương thí điểm đón khách quốc tế đã được Chính phủ đồng ý. Thành phố đã tổ chức thành công hội nghị Đối thoại doanh nghiệp vào tháng 9-2021; qua đó triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như miễn giảm chi phí mặt bằng, thuế, hỗ trợ doanh nghiệp xét nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ phòng, chống Covid-19 tại nơi sản xuất. Đây là điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp tại Đà Nẵng khôi phục sản xuất, bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa trong và ngoài nước.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích