Khẩn trương chấm dứt nuôi thủy sản tự phát trên sông Cổ Cò

.

ĐNO - Hiện toàn bộ các hộ nuôi thủy sản tự phát trên sông Cổ Cò thuộc địa phận phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) đã hoàn thành tháo dỡ, di dời lồng bè. Bên cạnh đó, 15 bè còn lại (26 bè đã tháo dỡ, di dời) trên sông Cổ Cò thuộc địa phận phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) cũng được di dời, tháo dỡ hoàn tất trong ngày 13-12.

Video: HOÀNG HIỆP

Ngày 13-12, các lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn và phường Khuê Mỹ tiếp tục tổ chức ra quân tuyên truyền, hỗ trợ các hộ dân nuôi thủy sản tự phát trên sông trên sông Cổ Cò thu dọn vật dụng, thu hoạch thủy sản, tháo dỡ, di dời lồng bè.

Thời gian qua, quận và phường đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của thành phố về chấm dứt nuôi trồng thủy sản tự phát trên sông Cổ Cò. Theo đó, người dân đã chủ động di dời, tháo dỡ hơn 50 lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Đặc biệt, có khoảng 100 tấn thủy sản tồn đọng được các địa phương, đơn vị kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nên đến sáng 13-12, chỉ còn lại 6 tấn thủy sản và đang được người dân thu hoạch để di dời, tháo dỡ lồng bè trong ngày.

Quận Ngũ Hành Sơn và phường Khuê Mỹ huy động phương tiện hỗ trợ các hộ dân cẩu lồng bè lên bờ. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn và phường Khuê Mỹ huy động phương tiện hỗ trợ các hộ dân cẩu lồng bè lên bờ. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Người dân tháo dần các vật dụng trên các lồng bè nuôi thủy sản để trả lại mặt nước sông Cổ Cò. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Người dân tháo dần các vật dụng trên các lồng bè nuôi thủy sản để trả lại mặt nước sông Cổ Cò. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Người dân thu hoạch số thủy sản còn lại để tháo dỡ, di dời lồng bè. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Người dân thu hoạch số thủy sản còn lại để tháo dỡ, di dời lồng bè. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một số lồng bè đang được người dân dùng thuyền di dời vào Quảng Nam. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một số lồng bè đang được người dân dùng thuyền di dời vào Quảng Nam. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.