Tạo nguồn lực phát triển kinh tế từ hoạt động ngoại giao

.

Thực hiện đề án “Tổng thể công tác ngoại giao kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025”, thời gian qua, thành phố đã thực hiện linh hoạt, sáng tạo các hoạt động đối ngoại, hợp tác trên các lĩnh vực nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, nhất là xúc tiến đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.

Thành phố tăng cường ngoại giao kinh tế để thu hút thêm nguồn lực đầu tư từ bên ngoài thúc đẩy phát triển. TRONG ẢNH: Công nhân đang sản xuất tại Công Ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam (Khu Công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ), 100% vốn đầu tư của Nhật Bản. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Thành phố tăng cường ngoại giao kinh tế để thu hút thêm nguồn lực đầu tư từ bên ngoài thúc đẩy phát triển. TRONG ẢNH: Công nhân đang sản xuất tại Công Ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam (Khu Công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ), 100% vốn đầu tư của Nhật Bản. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Công tác đối ngoại kết nối nguồn lực quốc tế

Bên cạnh chủ động xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thành phố cũng quan tâm thực hiện công tác đối ngoại để kết nối các nguồn lực quốc tế phục vụ việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế, công tác ngoại giao kinh tế những năm qua phát huy hiệu quả, đem lại những kết quả tích cực về kinh tế đối ngoại cũng như làm sâu sắc và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức, tập đoàn kinh tế. Qua đó giúp quảng bá hình ảnh thành phố, kết nối, xúc tiến thành công nhiều chương trình, dự án hợp tác cụ thể cho địa phương...

Riêng trong những tháng cuối năm 2021, hàng loạt các hoạt động ngoại giao trực tuyến được UBND thành phố thực hiện và tham dự các sự kiện do Bộ Ngoại giao tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Cụ thể, ngày 18-11, thành phố Đà Nẵng phối hợp thành phố Yokohama (Nhật Bản) tổ chức diễn đàn “Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng lần thứ 10” theo hình thức trực tuyến. Chủ trì tại đầu cầu thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, diễn đàn đã đạt nhiều kết quả thiết thực về hợp tác phát triển giữa hai địa phương, đặc biệt thành phố Yokohama đã vận động các tổ chức của Chính phủ Nhật Bản, các nghiệp đoàn kinh tế Nhật Bản giới thiệu các công nghệ tiên tiến và đầu tư vào các dự án phát triển đô thị của thành phố, chia sẻ với thành phố Đà Nẵng nhiều kinh nghiệm hay trong công tác quản lý đô thị.

Ngày 23-11-2021, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3743/QĐ phê duyệt dự án “Thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và tái chế rác thải (3R) tại thành phố Đà Nẵng” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ (giai đoạn 2) với kinh phí tài trợ hơn 15,6 tỷ đồng. Cũng trong ngày 23-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tham dự hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ 2021” với chủ đề “Chung tay hợp tác tái mở cửa, phục hồi và phát triển khu vực kinh tế phía Nam Việt Nam” do Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam đồng chủ trì tổ chức. Những hoạt động ngoại giao kinh tế góp phần tích cực để các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài kịp thời kết nối thông tin, thúc đẩy quá trình xúc tiến để triển khai hợp tác các dự án cụ thể trong những năm đến trên địa bàn thành phố.

Thành phố tăng cường ngoại giao kinh tế để thu hút thêm nguồn lực đầu tư từ bên ngoài thúc đẩy phát triển. TRONG ẢNH: Ngày 18-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (giữa) chủ trì diễn đàn trực tuyến “Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng lần thứ 10” nhằm kết nối hợp tác đầu tư phát triển với thành phố Yokohama (Nhật Bản). Ảnh: TRIỆU TÙNG
Thành phố tăng cường ngoại giao kinh tế để thu hút thêm nguồn lực đầu tư từ bên ngoài thúc đẩy phát triển. TRONG ẢNH: Ngày 18-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (giữa) chủ trì diễn đàn trực tuyến “Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng lần thứ 10” nhằm kết nối hợp tác đầu tư phát triển với thành phố Yokohama (Nhật Bản). Ảnh: TRIỆU TÙNG

Chủ động nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Sở Ngoại vụ cho biết, đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 45 địa phương của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều thỏa thuận được ký kết và triển khai với các định chế tài chính quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn, công ty nước ngoài nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng và phát triển thành phố cũng như công tác quảng bá, kết nối đầu tư, thương mại, du lịch. Thành phố tham gia nhiều mạng lưới quốc tế, nâng cao vị thế của thành phố như CityNet, Asia Pacific City Summit, ASEAN Smart City Network...

Cũng theo Sở Ngoại vụ, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn về ngoại giao kinh tế và đạt được những thành tựu to lớn. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, việc triển khai đề án “Tổng thể công tác ngoại giao kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025” đang đứng trước những khó khăn, thách thức như việc đổi mới trong phương hướng và cách thức tiếp cận các đối tác quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn; khảo sát thị trường mới; tăng mức độ hiệu quả và giá trị thực tiễn của các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư tại thị trường nước ngoài. Công tác ngoại giao kinh tế giúp nâng cao năng lực cho doanh nghiệp thành phố nhằm tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong thương mại quốc tế, chủ động, tích cực đầu tư cho công tác xúc tiến thương mại, du lịch, nhất là tham gia các hội chợ triển lãm ở nước ngoài; nâng cao nguồn nhân lực cho hoạt động kinh tế đối ngoại...

Đề án “Tổng thể công tác ngoại giao kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025” bao gồm 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tranh thủ nguồn lực và lợi thế của ngoại giao để góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của thành phố.

Cụ thể, tăng cường nghiên cứu; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; đẩy mạnh quảng bá; tích cực vận động viện trợ; vận động người Việt Nam ở nước ngoài; tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao; phát triển nguồn nhân lực. Đề án ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 là cơ sở để các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của thành phố triển khai các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tại địa phương sẽ phát huy vai trò mở đường, kết hợp ngoại giao kinh tế với ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa nhằm khai thông, mở rộng và đưa quan hệ hợp tác của thành phố với các đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, tiên phong trong việc khai thác các thị trường mới, trọng điểm trong khu vực và trên thế giới, thu hút nhiều nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.