Đồ trang trí Tết vào mùa

.

Thời điểm này, thị trường đồ trang trí Tết đã bắt đầu sôi động với nhiều mặt hàng có mẫu mã đa dạng, hình thức bắt mắt, phục vụ nhu cầu làm đẹp nhà cửa đón Tết của người dân.

Những dây treo trang trí Tết như thế này có giá từ 10.000-25.000 đồng/dây. Ảnh: QUỲNH TRANG
Những dây treo trang trí Tết như thế này có giá từ 10.000-25.000 đồng/dây. Ảnh: QUỲNH TRANG

Dạo quanh các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm trên các tuyến đường Phan Châu Trinh, Hùng Vương, Lê Duẩn,… những sản phẩm quen thuộc như: tranh treo tường, liễn, đèn lồng, câu đối đỏ… đã được bày bán bắt mắt. Theo khảo sát, các sản phẩm trang trí Tết năm nay khá đa dạng, thiết kế cầu kỳ, giá không tăng so với năm ngoái.

Cụ thể: mai bó, đào bó giá 150.000 đồng; dây đồng tiền lớn giá 150.000 đồng/dây, nhỏ giá 100.000 đồng/dây; lồng đèn lớn giá 120.000 đồng, nhỏ giá 70.000 đồng; dây pháo lớn giá 300.000 đồng, nhỏ giá 250.000 đồng; câu đối có giá từ 100.000-250.000 đồng/đôi; đèn led giá 150.000 đồng; hoa giả giá 20.000 đồng/cành; đèn nháy giá 12.000 đồng/dây; giấy dán tường giá 35.000 đồng/mét, giấy dán gương giá 25.000 đồng/mét… Năm nay là năm Nhâm Dần (con hổ) nên các hình ảnh liên quan đến hổ gắn với sản phẩm hàng hóa như trên phong bì lì xì, giấy dán tường, dây treo cây đào, mai… được thiết kế độc đáo, đẹp mắt.

Bên cạnh đó, các mặt hàng hoa giả từ chất liệu lụa được làm thủ công cũng khá đa dạng. Dịp Tết này, các loại hoa cành lẻ như hoa hồng, đào, mai, tulip... được nhiều người tìm mua. Theo đó, các mẫu bình hoa cắm sẵn có giá dao động từ hơn 200.000 đồng đến 2 triệu đồng/bình tùy loại. Chủ cửa hàng văn phòng phẩm Kim Sa trên đường Nguyễn Duy Hiệu (quận Sơn Trà) cho biết, năm nay, các sản phẩm dù có nhiều mẫu mã đa dạng, thiết kế cầu kỳ và bắt mắt hơn, nhưng giá vẫn tương đối ổn định, không tăng so với năm ngoái. Điều đáng mừng là các sản phẩm bán ra thị trường năm nay phần nhiều đều là hàng Việt.

Để trang trí cho không gian phòng khách dịp Tết không thể thiếu các bình hoa, lọ hoa. Thay thế dần cho bình hoa thủy tinh mang màu sắc và kiểu dáng đơn điệu, các mẫu bình hoa được làm bằng gốm sứ đang trở nên thu hút người mua với các kiểu dáng đa dạng, phong cách sang trọng, cổ điển. Đồ gốm, sứ được bày bán trên các vỉa hè đường Núi Thành, Lê Duẩn thường có nguồn gốc ở các lò gốm khu vực phía bắc như: Bát Tràng (Hà Nội), Chu Đậu (Hải Dương)...

Các gian hàng bán đồ gốm sứ đa dạng về chủng loại, kích cỡ, giá tiền nên người dân có thể thỏa mái lựa chọn và mua sắm những đồ dùng phù hợp với túi tiền. Một bình gốm cắm đào rừng loại to có giá dao động từ 1,5-3 triệu đồng, lọ sơn mài để cắm nụ tầm xuân có giá 500.000-700.000đồng/lọ, lộc bình cắm đào Tết loại vừa 1 triệu/đôi, lọ lộc bình đủ cỡ giá dao động từ 1-2 triệu/lọ, bình đựng hoa ly loại nhỏ có giá 50.000-100.000 đồng/lọ, loại lớn 150.000-300.000 đồng/lọ.

Đặc biệt, những ngày này, chợ Hàng Heo (bên hông chợ Cồn) tấp nập khách đến mua sắm các loại rổ, rá, mẹt tre, mành, quang gánh, lu đựng nước… về trang trí tiểu cảnh gian hàng chợ quê/ngôi nhà quê. Theo anh Võ Hoài Thanh (trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), vài năm trở lại đây, gia đình anh thường dành một góc sân để làm tiểu cảnh thôn quê. Trước hết là để trẻ con trong nhà biết đến lũy tre làng, mái nhà tranh, gánh hàng rong; sau là có một vị trí đẹp để Tết đến, bà con, họ hàng, bạn bè ghé tham quan, chụp hình.

Qua ghi nhận, vì có nhiều kích thước khác nhau nên giá bán các mặt hàng làm từ tre cũng đa dạng, từ 20.000-200.000 đồng/sản phẩm. Ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh khiến Tết năm nay, nhiều người sẽ lựa chọn phương án ở nhà đón Tết, hạn chế đi ra ngoài, do đó, việc trang hoàng nhà cửa sao cho rộn ràng sắc xuân để ở nhà vẫn có hương vị Tết cũng là một cách đón xuân phù hợp giai đoạn này.

QUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.